Tỉ phú Bill Gates chia sẻ với bạn bè về cuộc hôn nhân 'không tình yêu'

Những người bạn golf của tỉ phú Bill Gates là một trong những người đầu tiên biết rằng cuộc hôn nhân của ông đang gặp trắc trở.

Chú thích ảnh
Bill và Melinda Gates kết hôn trên sân gôn tại khách sạn Manele Bay ở Hawaii. Ảnh: Getty Images

Theo tờ New York Post, tỉ phú Mỹ, nhà đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, đã từng tâm sự với những người bạn thân chơi golf của ông rằng cuộc hôn nhân giữa ông với vợ cũ, bà Melinda Gates, là cuộc hôn nhân “không tình yêu” từ lâu trước khi thông tin ly hôn được công khai.

Một nguồn tin giấu tên cho biết nhà sáng lập Microsoft đã chia sẻ về tình trạng hôn nhân của mình với những người bạn trên sân golf. 

"Ông Bill Gates đã trò chuyện với những người bạn thân của ông trên sân golf. Ở một số thời điểm trước đây, ông ấy từng nói với họ rằng cuộc hôn nhân của ông không có tình yêu, đã kết thúc được một thời gian. Họ đã sống cuộc sống của riêng mình", nguồn tin cho biết.

Thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý trong bối cảnh nhiều người đang tò mò về lý do khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi tan vỡ.

Tỉ phú Bill Gates là một người đam mê golf. Ông từng tổ chức đám cưới với bà Melinda tại một sân golf ở khách sạn Manele Bay ở Hawaii. Thậm chí, khi mối quan hệ với vợ trục trặc, ông đã tìm đến golf giải tỏa áp lực. Ông Bill Gates đã ở ẩn khoảng 3 tháng tại câu lạc bộ golf Vintage Club ở thành phố Indian Wells, bang California, một trong những sân golf danh giá nhất ở Mỹ.

Chú thích ảnh
Vintage Club tại California được biết đến là câu lạc bộ golf xa xỉ của các tỉ phú. Ảnh: Instagram 
Chú thích ảnh
Tỉ phú Bill Gates, một người đam mê chơi golf, chụp ảnh cùng cùng Warren Buffett vào năm 2015. Ảnh: Gates Notes

Trong khi đó, nhiều người cho rằng việc đưa ra quyết định ly hôn là khó khăn đối với Melinda vì niềm tin Công giáo mạnh mẽ của bà.

Một nguồn tin từng làm việc với Melinda cho biết bà đã rất khó chịu vì mối quan hệ giữa chồng mình với tỉ phú Jeffrey Epstein, người đã tự sát trong trại giam khi chờ xét xử tội danh lạm dụng tình dục và buôn bán trẻ vị thành niên.

"Cuộc chia tay của họ không khiến tôi ngạc nhiên. Bất kỳ quan hệ bạn bè nào với ông Epstein đều là vấn đề đáng ghét với bà Melinda. Không đời nào bà Melinda muốn dành thời gian với ông Epstein", nguồn tin chia sẻ.

Một quản gia cũ của Epstein cũng từng tiết lộ gia đình Bill Gates đã đến thăm căn hộ xa hoa trị giá 8 triệu USD của Epstein ở Paris, theo một bài báo năm 2019 trên tờ FranceInfo.

“Tôi đã phục vụ nhiều nguyên thủ, nhà ngoại giao, doanh nhân và chính trị gia,” quản gia Gabriel nói. Trong số những vị khách quyền lực mà ông liệt kê có cả Bill và Melinda Gates.

Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyến thăm Paris, nguồn tin thân cận với Melinda khẳng định rằng bà hoàn toàn chưa từng đến căn hộ của Epstein ở Pháp. Một nguồn tin quen biết với cặp vợ chồng cũng nói rằng họ chưa bao giờ qua đêm tại bất kỳ tài sản nào của Epstein.

Chú thích ảnh
Vợ chồng Bill Gates đã kết hôn từ năm 1994. Ảnh: Getty Images

Sau các thông tin cho rằng ông Bill Gates đã đi trên máy bay riêng của Epstein vào năm 2013, phát ngôn viên của ông, Bridgitt Arnold, khẳng đingj ông trùm phần mềm và tỉ phú Epstein đã gặp nhau nhiều lần nhưng chỉ để thảo luận về hoạt động từ thiện.

"Bill Gates rất hối tiếc về việc đã từng gặp Epstein và nhận ra rằng đó là một sai lầm”, Arnold cho biết vào năm 2019.

Đầu tuần này, tờ Wall Street Journal cũng đưa tin bà Melinda đã tham vấn các luật sư ly hôn từ năm 2019.

Mặc dù cặp đôi không tiết lộ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc chia tay, nhưng các nguồn tin thân cận, bao gồm một cựu nhân viên của tổ chức từ thiện của họ, đã xác nhận rằng bà Melinda không hài lòng về Epstein.

Chú thích ảnh
Melinda được cho là không hài lòng với mối liên hệ của Bill với Jeffrey Epstein. Ảnh: Getty Images

Vợ chồng Bill và Melinda Gates đã có ba người con. Cặp đôi bất ngờ thông báo họ sẽ ly hôn vào hôm 3/5 thu hút sự chú ý của công chúng.

"Chúng tôi không còn tin rằng chúng tôi có thể tiếp tục chung sống như một cặp vợ chồng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc đời", cặp đôi cho biết trong một tuyên bố được đăng trên Twitter.

Nhóm luật sư đại diện cho bà Melinda bao gồm luật sư ly hôn Robert Stephan Cohen ở New York. Ông Cohen đã từng đại diện cho Michael Bloomberg, Henry Kravis và Ivana Trump trong vụ ly hôn của họ.

Bill Gates cũng có một số luật sư nổi tiếng đại diện, trong đó có Ronald Olson - đối tác của công ty Munger, Tolles & Olson LLP - người đã đại diện cho Mark Zuckerberg và một số người khác. Olson là thành viên hội đồng quản trị của Berkshire Hathaway cùng với Bill Gates và Warren Buffett.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tiết lộ về góc khuất tiệc tùng, trăng hoa của Bill Gates trước khi cưới Melinda
Tiết lộ về góc khuất tiệc tùng, trăng hoa của Bill Gates trước khi cưới Melinda

Cựu phóng viên điều tra James Wallace của tờ Seattle Post-Intelligencer cho biết, thời trẻ trai, Bill Gates từng là một thanh niên thích tiệc tùng bên cạnh hình ảnh về một chàng trai chỉ biết vùi đầu vào máy tính.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN