Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Evgeniy tại Kiev, Ukraine, ttháng 8/2026. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine
Theo tờ Kyiv Post, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhen Khmara cho biết Kiev đang xây dựng kế hoạch thu hẹp khoảng thiếu hụt 27 tỷ USD cho nhu cầu quốc phòng, trong đó có phương án đẩy nhanh một phần khoản vay dự kiến từ châu Âu và tìm kiếm sự đóng góp từ các đối tác quốc tế mới.
Phát biểu với báo giới, ông Khmara cho biết Bộ Quốc phòng đã xác định những đối tác cụ thể để trao đổi nhằm huy động thêm nguồn tài chính cho các nhu cầu quốc phòng cấp thiết. Theo ông, Ukraine sẽ đưa ra cho các đồng minh một kế hoạch rõ ràng, trong đó nêu mục tiêu quân sự, các dự án cần triển khai và thời hạn thực hiện.
Về hoạt động của Bộ Quốc phòng, ông Khmara nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tính liên tục trong thể chế. Ông cho biết đã đề nghị người tiền nhiệm Mykhailo Fedorov tiếp tục hợp tác trong các dự án quốc phòng, nhưng chưa đề xuất một chức vụ cụ thể. Sau cuộc gặp hồi tháng 7, ông vẫn đang chờ phản hồi từ ông Fedorov.
Kiện toàn bộ máy Bộ Quốc phòng
Ông Khmara cũng đang định hình lại ê-kíp lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Mykola Shvydkyi, người được bổ nhiệm Thứ trưởng hồi đầu tháng 8, sẽ làm đầu mối tăng cường phối hợp giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và các đơn vị chiến đấu, nhằm rút ngắn thời gian chuyển yêu cầu từ tiền tuyến lên cơ quan hoạch định chính sách.
Liubov Halan, một nhà hoạt động nhân quyền và đồng sáng lập tổ chức Pryncyp chuyên bảo vệ quyền lợi quân nhân, sẽ phụ trách phát triển nguồn nhân lực, bao gồm tuyển quân, đào tạo, phát triển nghề nghiệp, chăm sóc y tế và chính sách xã hội đối với quân nhân.
Serhii Boiev, người từng giữ các vị trí cấp cao tại Naftogaz, Bộ Công nghiệp Chiến lược và Bộ Quốc phòng, sẽ phụ trách quan hệ quốc tế. Ông có kinh nghiệm về hợp tác với EU, NATO, huy động viện trợ và phát triển các dự án quốc phòng chung.
Trong khi đó, Hanna Hvozdiar được giao phụ trách công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu, lĩnh vực phù hợp với kinh nghiệm của bà tại Bộ Công nghiệp Chiến lược trước đây. Bà Hvozdiar từng giữ vị trí Thứ trưởng Quốc phòng từ năm 2025.
Bộ trưởng Khmara nhấn mạnh quân đội, chính phủ, ngành công nghiệp quốc phòng và các đối tác quốc tế cần vận hành như một hệ thống thống nhất. Ông cho biết mình và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine có chung tầm nhìn và đang phối hợp chặt chẽ.
Tăng nhanh sản xuất UAV đánh chặn
Bên cạnh vấn đề tài chính, ông Khmara tiết lộ Ukraine đã phát triển 4 mẫu UAV đánh chặn nhằm đối phó các máy bay không người lái Shahed sử dụng động cơ phản lực.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, các hệ thống này đã vượt qua những cuộc thử nghiệm thực địa. Mục tiêu trước mắt là tiếp tục hoàn thiện công nghệ và mở rộng sản xuất lên hàng nghìn chiếc.
Ông Khmara được Quốc hội Ukraine chính thức phê chuẩn làm Bộ trưởng Quốc phòng ngày 19/8 theo đề cử của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Do luật Ukraine yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng phải là dân sự, ông Khmara đã rời quân ngũ trước cuộc bỏ phiếu, sau thời gian giữ quân hàm thiếu tướng trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).
Ông thay thế Mykhailo Fedorov, người bị cách chức đột ngột và sau đó dẫn tới các cuộc biểu tình tại Ukraine. Khmara trở thành Bộ trưởng Quốc phòng thứ 5 của Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại nước này.
Trước khi chuyển sang lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ông Khmara có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực đặc nhiệm, từng chỉ huy Trung tâm tác chiến đặc biệt Alpha của SBU. Theo số liệu do đơn vị này công bố, lực lượng dưới quyền ông đã phá hủy lượng khí tài quân sự Nga trị giá hơn 5,5 tỷ USD. Đầu năm nay, ông Khmara cũng từng giữ chức quyền lãnh đạo SBU trong một thời gian ngắn.