Người cao tuổi chiếm gần 30% dân số Nhật Bản

Theo con số thống kê do chính phủ Nhật Bản công bố ngày 20/9, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên trong tổng dân số nước này đã tăng lên mức kỷ lục 29,6%, cao nhất trong số những quốc gia có hơn 40 triệu dân.

Người cao tuổi tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Người cao tuổi tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, thống kê của Bộ Nội vụ và Truyền thông cho biết số người cao tuổi ở Nhật Bản đến nay là 36,24 triệu người, gồm 15,71 triệu nam giới và 20,54 triệu phụ nữ, tăng 20.000 người so với năm trước đó. Hồi tháng 9 năm ngoái, tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số cũng đã ở mức cao chưa từng thấy là 29,4%, lần thứ ba lập kỷ lục mới sau các năm 2022 và 2024.

Trong số 39 quốc gia có dân số từ 40 triệu người trở lên, ngoài Nhật Bản, các nước tiếp theo có tỷ lệ dân số già đông đảo lần lượt là Italy (25,6%), Đức (24,2%) và Pháp (22,9%). Với số người từ 75 tuổi trở lên chiếm 17,7% tổng dân số, Nhật Bản cũng là nước dẫn đầu về tỷ lệ này, sau đó đến Italy với 13,3%.

Dự báo, đến năm 2045 khi thế hệ sinh ra vào giai đoạn bùng nổ dân số 1971-1974 bước vào hàng ngũ người cao tuổi, số người cao tuổi ở Nhật Bản sẽ đạt 39,45 triệu người, tương đương tỷ lệ 36,3% tổng dân số.

Phương Hà/TTXVN

Dành cho bạn

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo Triều Tiên ngày 20/9 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, chỉ vài ngày sau khi nước này tuyên bố sẽ có "hành động đáp trả" đối với các cuộc tập trận quân sự do Mỹ dẫn đầu vẫn đang tiếp diễn trong khu vực.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc và đồng đô la Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba).

Saudi Arabia rút khỏi nền tảng tiền số xuyên biên giới

Ngân hàng Trung ương Saudi Arabia xác nhận đã rút khỏi mBridge, nền tảng thanh toán bằng tiền kỹ thuật số giữa các ngân hàng trung ương do Trung Quốc dẫn dắt. Dự án được xem là một phần trong nỗ lực xây dựng hệ thống thanh toán xuyên biên giới ít phụ thuộc hơn vào đồng USD.