Tuổi thọ trung bình của người Đức đạt mức cao kỷ lục

Tuổi thọ trung bình của người dân Đức trong năm 2025 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay đối với cả nam và nữ, tiếp tục phục hồi sau giai đoạn suy giảm do đại dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Người cao tuổi trên một con phố ở Frankfurt (Oder), bang Brandenburg, CHLB Đức. Ảnh tư liệu: Mạnh Hùng/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức (Destatis) cho biết, tuổi thọ trung bình của nữ giới đạt 83,6 tuổi, tăng gần 2 tháng so với năm 2024, trong khi nam giới đạt 79,1 tuổi, tăng khoảng 3 tháng. So với năm 2022, tuổi thọ của phụ nữ đã tăng thêm khoảng 9 tháng, còn của nam giới tăng gần 13 tháng.

Tuổi thọ của người cao tuổi cũng tiếp tục được cải thiện. Năm 2025, phụ nữ ở tuổi 65 được dự báo còn sống trung bình thêm 21,2 năm, tăng khoảng 1 tháng so với năm trước. Đối với nam giới 65 tuổi, số năm sống thêm theo thống kê đạt 18,2 năm, tăng khoảng 2 tháng. Như vậy, tuổi thọ trung bình dự kiến của phụ nữ là 86,2 tuổi và của nam giới là 83,2 tuổi. Đối với nam giới, đây là mức cao nhất từng được ghi nhận. Tuy nhiên, tuổi thọ kỳ vọng của phụ nữ 65 tuổi vẫn thấp hơn đôi chút so với mức 21,3 năm trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối năm 2019.

Các chuyên gia cho rằng xu hướng tuổi thọ tăng trong bối cảnh dân số già hóa và tăng trưởng dân số chậm sẽ tiếp tục tạo áp lực đối với hệ thống hưu trí của Đức. Mới đây, đề xuất của Ủy ban Hưu trí về việc điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo tuổi thọ trung bình đã gây nhiều tranh luận. Theo đề xuất này, cứ mỗi năm tuổi thọ tăng thêm, thời gian làm việc sẽ kéo dài thêm 8 tháng, trong khi thời gian hưởng lương hưu chỉ tăng thêm 4 tháng. Chính phủ Liên bang Đức đặt mục tiêu hoàn tất việc xem xét các điều chỉnh liên quan trước cuối năm 2026.

Theo Destatis, chỉ số “tuổi thọ trung bình khi sinh” được tính toán dựa trên tỷ lệ tử vong ở tất cả các nhóm tuổi và không phụ thuộc vào quy mô hay cơ cấu dân số. Chỉ số này không phải là dự báo về tuổi thọ thực tế của trẻ em sinh ra ngày nay.

Thùy Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Hàn Quốc dùng 'K-brand' bảo vệ thương hiệu văn hóa

Ngày 7/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết nước này đang triển khai các biện pháp nhằm bảo vệ sức ảnh hưởng văn hóa ngày càng lớn, trong đó có việc ra mắt hệ thống xác thực "K-brand" (thương hiệu Hàn Quốc).