Ukraine thông báo đã tích trữ đủ mức dự trữ khí đốt cho mùa Đông sắp tới. Ảnh: Pravda
Theo tờ Kyiv Post, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Denys Shmyhal ngày 28/8 thông báo các kho chứa khí đốt ngầm của nước này hiện đã đạt 14,6 tỷ m³, mức dự trữ được xác định là đủ để bảo đảm nhu cầu trong giai đoạn Thu - Đông sắp tới.
Ông Shmyhal cảm ơn các doanh nghiệp khai thác khí đốt, Công ty Vận hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine (GTSOU), tập đoàn dầu khí nhà nước Naftogaz cùng các doanh nghiệp trong ngành năng lượng vì đã hoàn thành mục tiêu sớm hơn dự kiến.
Tuy nhiên, Ukraine vẫn tiếp tục củng cố và bảo vệ các cơ sở hạ tầng năng lượng trước nguy cơ các cuộc tấn công trong mùa Đông.
Chuẩn bị cho mùa Đông khắc nghiệt
Việc tích trữ khí đốt nằm trong kế hoạch chuẩn bị trên quy mô toàn quốc của Ukraine nhằm duy trì hoạt động của hệ thống năng lượng và sưởi ấm trong trường hợp cơ sở hạ tầng bị tấn công.
Đến ngày 21/8, khoảng 100.000 tòa nhà dân cư, tương đương 70% mục tiêu của chính phủ, đã được chuẩn bị cho mùa sưởi ấm. Công tác chuẩn bị cũng hoàn tất tại 12.400 nhà máy nồi hơi và khoảng 11.700 km mạng lưới sưởi ấm.
Chính phủ Ukraine đã dành gần 6,8 tỷ hryvnia (152 triệu USD) cho sửa chữa và bảo vệ cơ sở hạ tầng. Một trong những trọng tâm là phân tán hệ thống năng lượng, duy trì công suất dự phòng và giúp các mạng lưới sưởi ấm, cấp nước có thể hoạt động độc lập trong trường hợp mất điện kéo dài.
Chính quyền địa phương cũng chuẩn bị cho những kịch bản xấu hơn. Tại Kiev, giới chức hồi đầu tháng đã lập danh sách những người có thể cần được tạm thời di dời nếu tình trạng mất sưởi kéo dài trong mùa Đông.
Việc chuẩn bị được đẩy mạnh trong bối cảnh Ukraine dự báo cơ sở hạ tầng năng lượng tiếp tục là mục tiêu trong các đợt tập kích của Nga khi mùa Đông đến. Nước này vì vậy không chỉ tăng dự trữ nhiên liệu mà còn tìm cách khiến hệ thống năng lượng ít phụ thuộc vào các đầu mối tập trung, qua đó hạn chế tác động nếu một số cơ sở bị phá hủy.
Đầu năm nay, Ukraine đặt mục tiêu 14,6 tỷ m³ trong bối cảnh nước này bước vào mùa Đông mới với những rủi ro lớn hơn đối với hệ thống năng lượng. Hãng tin Reuters khi đó cho biết Ukraine đã phải tăng nhập khẩu khí đốt sau khi Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt.
Kết quả trên đặc biệt đáng chú ý bởi ngành khí đốt Ukraine đã chịu sức ép lớn từ các cuộc tập kích của Nga. Theo Ukraine Pravda, các cơ sở của Naftogaz và những địa điểm khai thác khí đốt đã bị Nga tấn công hơn 250 lần kể từ đầu năm 2026, gây thiệt hại cho một phần năng lực sản xuất trong nước.
Tuy nhiên, đạt 14,6 tỷ m³ không có nghĩa Ukraine đã hoàn toàn yên tâm về nguồn cung mùa Đông. Nhu cầu thực tế còn phụ thuộc vào nhiệt độ, mức tiêu thụ, sản lượng khai thác trong nước và mức độ thiệt hại nếu các cơ sở khí đốt tiếp tục bị tấn công. ExPro lưu ý lượng khí có thể khai thác thực tế từ các kho hiện vào khoảng 9,9 tỷ m³.