Quan chức Ukraine không tin tưởng vào đảm bảo an ninh của G7

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov đã bày tỏ hoài nghi về các đảm bảo an ninh mà nhóm G7 chuẩn bị đưa ra cho Kiev, sau khi NATO từ chối vạch ra lộ trình kết nạp quốc gia này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Aleksey Reznikov. Ảnh: TASS

Theo đài RT (Nga), nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ đưa ra tuyên bố hỗ trợ cho Ukraine, trong đó bao gồm các cam kết hỗ trợ an ninh bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Litva.

Song Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov nói rằng ông muốn xem “chi tiết và cái giá phải trả” của các cam kết mà G7 đề xuất trước khi đưa ra kết luận.

“Sau Bản ghi nhớ Budapest, chúng tôi sẽ không tin, hay không chỉ tin vào những văn bản mà không phải trả bất kỳ giá nào”, ông giải thích. Văn bản mà ông đề cập đến là một trong ba thoả thuận được ký kết hồi năm 1994 giữa Mỹ, Anh, Nga với 3 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ mới tuyên bố độc lập, từng sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo bản ghi nhớ, Belarus, Kazakhstan và Ukraine đã nhận được đảm bảo an ninh và toàn vẹn lãnh thổ để đổi lấy tình trạng phi hạt nhân. Ngoài ra, vũ khí hạt nhân của Liên Xô mà 3 quốc gia này kế thừa đã được chuyển giao lại cho Nga.

Kiev tuyên bố rằng Washington, London và Moskva đã không đáp ứng các nghĩa vụ của nước này vào năm 2014, khi Crimea bỏ phiếu sáp nhập Nga.

Moskva gọi sự thay đổi này là biểu hiện hợp pháp về quyền tự quyết của người Crimea. Trong khi đó, Kiev và các đồng minh phương Tây không chấp nhận kết quả cuộc bỏ phiếu. Các bên phương Tây đã lập luận rằng bản ghi nhớ này giống tuyên bố chính trị hơn là một cam kết ràng buộc.

Trước đó, Ukraine đã đề nghị NATO đưa ra lộ trình cụ thể về tư cách thành viên trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Litva vào tuần này. Tuy nhiên, NATO đã từ chối chấp thuận yêu cầu của Kiev. Thay vào đó, họ chỉ quyết định xoá bỏ Kế hoạch hành động thành viên cho Ukraine. Ukraine sẽ vẫn phải đáp ứng các điều kiện thông thường để nhận được tư cách ứng cử viên NATO.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chỉ trích NATO về hành động trên, gọi động thái này là “thiếu sót chưa từng có và vô lý”. Theo tờ Washington Post, những lời chỉ trích của ông Zelensky đã khiến các thành viên của phái đoàn Mỹ tại NATO “tức giận”. 

Bộ trưởng Quốc phòng Reznikov là một trong những thành viên của phái đoàn Ukraine, do Tổng thống Zelensky dẫn đầu, tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Litva. Ông Reznikov đã gặp một số quan chức quốc phòng phương Tây và ký một thỏa thuận về việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất trong ngày đầu tiên của hội nghị.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Mỹ giải thích nguyên nhân Ukraine không thể gia nhập NATO vào lúc này
Mỹ giải thích nguyên nhân Ukraine không thể gia nhập NATO vào lúc này

Mỹ lo ngại Ukraine gia nhập NATO vào thời điểm này sẽ đẩy Washington vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN