Bên lề hội nghị NATO, các nước G7 sẽ tuyên bố hỗ trợ Ukraine

Bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang diễn ra tại Litva, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến đưa ra tuyên bố ủng hộ Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine (giữa) cùng các nhà lãnh đạo G7 tại Hiroshima, Nhật Bản. Ảnh: Getty Images

Theo đải RT ngày 12/7, thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volydymyr Zelensky ngày 11/7 bày tỏ tức giận khi NATO không đưa ra lộ trình gia nhập khối này cho Ukraine.

Theo văn phòng của Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 12/7, G7 sẽ công bố một khung quốc tế cho các thỏa thuận an ninh dài hạn của Ukraine. Tuyên bố của G7 sẽ đưa ra cách thức mà các đồng minh sẽ hỗ trợ Ukraine trong những năm tới để chấm dứt chiến tranh, ngăn chặn và đáp trả các cuộc tấn công nào trong tương lai.

Thủ tướng Anh Sunak tuyên bố: “Việc hỗ trợ tiến trình của Ukraine trên con đường trở thành thành viên NATO, cùng với các thỏa thuận chính thức, đa phương và song phương cũng như sự ủng hộ đông đảo của các thành viên NATO sẽ gửi một tín hiệu mạnh mẽ tới Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius (Litva) đã gây thất vọng cho Ukraine khi nước này từng hy vọng nhận được lộ trình gia nhập NATO. Thay vào đó, NATO cho biết họ sẽ cho phép Ukraine bỏ qua kế hoạch hành động tư cách thành viên (MAP) - một giai đoạn mà các quốc gia ứng cử viên thường phải vượt qua.

Tổng thống Zelensky đã mô tả việc không được mời gia nhập NATO và yêu cầu Ukraine đáp ứng một số điều kiện nhất định trước khi có thể gia nhập khối này là điều chưa từng có và vô lý.

Các quan chức Nga đã coi hội nghị thượng đỉnh NATO là một thất bại đối với Ukraine và NATO nói chung.

Theo hãng tin TASS, ngày 11/7, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ rất nguy hiểm đối với an ninh châu Âu và tiềm ẩn những nguy cơ rất lớn. Ngày 7/7 vừa qua, NATO đã quyết định cắt giảm thủ tục gia nhập liên minh của Ukraine trong tương lai bằng cách loại bỏ yêu cầu Kiev phải thực hiện MAP như một phần trong quy trình gia nhập khối quân sự này. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg giải thích rằng Ukraine không cần MAP nữa vì nước này đã tiến gần hơn đến NATO và giai đoạn này của thủ tục gia nhập sẽ được loại bỏ đối với Kiev.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Nga sẽ có các biện pháp đáp trả sau khi Thụy Điển gia nhập NATO và sẽ tương tự như những biện pháp đang được lên kế hoạch liên quan đến việc Phần Lan gia nhập liên minh quân sự này trước đó.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Nhiều nước phương Tây ký thỏa thuận hợp tác huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine
Nhiều nước phương Tây ký thỏa thuận hợp tác huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine

Ngày 11/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết nước này đã ký bản ghi nhớ với 11 quốc gia để thành lập liên minh đào tạo phi công máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN