Số du học sinh đến Hàn Quốc lần đầu tiên vượt 500.000 người

Theo số liệu mới được công bố ngày 10/9, số người nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích du học và đào tạo trong năm 2025 đã lần đầu tiên vượt mốc 500.000 người, tăng hơn 6 lần so với năm 2021, trong bối cảnh làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) tiếp tục thúc đẩy nhu cầu học tập và lưu trú dài hạn tại nước này.

Chú thích ảnh
Thí sinh tại một điểm thi đại học ở Daejeon, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu - minh họa: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo do Tổ chức Du lịch Hàn Quốc cung cấp cho Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội nước này, cho biết trong tổng số 18,94 triệu lượt người nước ngoài đến Hàn Quốc trong năm 2025, có 505.410 người, tương đương với mức 2,7%, nhập cảnh với mục đích du học và đào tạo.

Khách quốc tế đến Hàn Quốc chủ yếu nhằm mục đích du lịch, với hơn 15,82 triệu người, chiếm 83,5% tổng số lượt nhập cảnh. Tiếp theo là mục đích kinh doanh và thương mại với 143.076 người, chiếm 0,8% và công vụ với 73.303 người, chiếm 0,4%.

Đáng chú ý, số người nước ngoài đến Hàn Quốc để học tập và đào tạo đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Từ mức 80.084 người vào năm 2021, thời điểm đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến hoạt động đi lại quốc tế, con số này tăng lên 152.195 người năm 2022, 313.980 người năm 2023 và 435.129 người năm 2024, trước khi lần đầu tiên vượt mốc 500.000 người trong năm 2025. Như vậy, chỉ trong vòng 5 năm, số người nước ngoài đến Hàn Quốc với mục đích du học và đào tạo đã tăng hơn 6 lần.

Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc cho biết sự phổ biến ngày càng rộng rãi của các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc, trong đó có K-pop và phim truyền hình, đã góp phần làm gia tăng sự quan tâm đối với tiếng Hàn và các chương trình đào tạo chính quy, qua đó thúc đẩy nhu cầu đến Hàn Quốc học tập và đào tạo lên mức cao kỷ lục.

Số liệu trên cũng cho thấy cơ cấu khách quốc tế đến Hàn Quốc đang ngày càng trẻ hóa. Người trong độ tuổi 20 và 30 chiếm tổng cộng 46,3% số khách nước ngoài đến Hàn Quốc, trong đó nhóm tuổi 20 đạt hơn 4,72 triệu người, chiếm 24,9% và nhóm tuổi 30 đạt hơn 4,05 triệu người, chiếm 21,4%. Các nhóm tiếp theo gồm người trong độ tuổi 40, chiếm 14,5%; từ 60 tuổi trở lên (12%); nhóm tuổi 50 (11,6%); và người từ 19 tuổi trở xuống (9,1%).

Theo nghị sĩ Jin Sun Mi - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội Hàn Quốc, sự phát triển và mở rộng trên phạm vi toàn cầu của các sản phẩm văn hóa nước này đang tạo ra nhu cầu lưu trú dài hạn, trong đó có du học và đào tạo, thay vì chỉ dừng lại ở hoạt động du lịch ngắn hạn.

Bà Jin Sun Mi cho rằng Hàn Quốc cần triển khai các chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm giúp người nước ngoài đến học tập và đào tạo có thể thích nghi tốt hơn với cộng đồng địa phương, qua đó tận dụng hiệu quả xu hướng gia tăng nhanh chóng của dòng người nước ngoài đến lưu trú dài hạn tại Hàn Quốc.

Trường Giang (TTXVN )
Hàn Quốc: Siết chặt tuyển du học sinh với các trường đại học yếu kém
Hàn Quốc: Siết chặt tuyển du học sinh với các trường đại học yếu kém

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 8/9 công bố "Chiến lược đổi mới đào tạo nhân tài du học sinh nước ngoài" trong đó nhấn mạnh mục tiêu chuyển trọng tâm chính sách từ mở rộng quy mô tuyển sinh sang nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhân tài xuất sắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN