Nga nói Kosovo đang 'đùa với lửa'

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đang “đùa với lửa, kích động chống người Serb” và đẩy căng thẳng leo thang “gần tiến tới một cuộc xung đột vũ trang”.

Chú thích ảnh
Chướng ngại vật chắn ngang đường do người thiểu số Serb ở miền bắc Kosovo dựng lên tại thị trấn Zubin Potok ngày 11/12/2022. Ảnh: AFP/Getty Images

Theo đài RT, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva đang được "báo động" trước những căng thẳng gia tăng ở Kosovo, mà Moskva đổ lỗi cho chính quyền theo sắc tộc Albania được các nước phương Tây hậu thuẫn.

Bà Zakharova nói với các phóng viên rằng vào ngày 12/12 rằng các nhà chức trách ở Pristina, thủ phủ Kosovo, đã thực hiện một loạt "hành động khiêu khích" với sự ủng hộ của Mỹ và Liên minh châu Âu, sử dụng "bạo lực có động cơ sắc tộc" để nhắm vào những người Serb còn lại trong vùng lãnh thổ này.

Theo người phát ngôn Zakharova, Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đang tìm cách đánh lạc hướng khỏi một chính sách đối nội thất bại bằng cách “đùa với lửa, kích động chống người Serb” và đẩy căng thẳng leo thang “gần đến một cuộc xung đột vũ trang”.

Đại diện ngoại giao của Moskva cho rằng chỉ có sự kiên nhẫn của người Serb địa phương và chính phủ ở Belgrade mới ngăn cản tình hình trở thành bạo lực công khai.

“Chúng tôi đoàn kết với sự lãnh đạo của Serbia", bà Zakharova tuyên bố, tán thành quan điểm của Belgrade rằng người Albania ở Kosovo và phương Tây đang “phớt lờ Nghị quyết 1244 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, các thỏa thuận Brussels và Washington.”

Nghị quyết 1244 của Liên Hợp Quốc quy định về sự hiện diện của NATO tại Kosovo sau chiến dịch đánh bom Serbia năm 1999, trong khi thỏa thuận Brussels năm 2013 đề ra quyền tự trị cho người dân tộc Serb còn lại ở Kosovo.

Nghị quyết 1244 quy định rõ ràng về việc chính quyền Serbia được cử lực lượng an ninh vào Kosovo. Bà Zakharova đặc biệt chỉ trích tuyên bố gần đây của Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock rằng việc Serbia triển khai lực lượng an ninh như vậy là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp Belgrade bảo vệ các lợi ích quốc gia hợp pháp liên quan đến Kosovo dựa trên Nghị quyết 1244, vẫn còn hiệu lực mà không có bất kỳ ngoại lệ nào" - bà Zakharova nói.

Nữ phát ngôn viên này cáo buộc rằng thay vì gây sức ép buộc người dân tộc Albania tuân thủ các thỏa thuận đã ký kết, Mỹ và EU đã “phá hoại trắng trợn” thỏa thuận Brussels, đồng thời ủng hộ hành động bắt nạt và đổ lỗi cho người Serb ở Kosovo.

Tháng trước, Mỹ và Liên minh châu Âu đã thuyết phục được chính quyền Kosovo từ bỏ kế hoạch cấm xe ô tô mang biển số của Serbia. Tuy nhiên, bầu không khí yên bình chỉ kéo dài chưa đầy hai tuần khi cảnh sát Kosovo bắt đầu triển khai lực lượng tại các khu vực có đa số người Serb sinh sống, tiến hành cuộc đột kích vào một trường mẫu giáo và một nhà máy rượu.

Chú thích ảnh
Binh lính Ba Lan thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình NATO tại Kosovo. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo đài CNN, Thủ tướng Kosovo ngày 11/12 đã kêu gọi binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO can thiệp sau khi người biểu tình thiểu số người Serb chặn đường và các tay súng lạ mặt đã đấu súng với cảnh sát Kosovo vào cuối tuần trước.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Pristina của Kosovo ngày 11/12, Thủ tướng Albin Kurti đã yêu cầu KFOR, lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế do NATO lãnh đạo, đảm bảo “quyền tự do đi lại”, đồng thời cáo buộc “các băng nhóm tội phạm” chặn các đường phố.

Một nền hòa bình mong manh đã được duy trì ở Kosovo kể từ khi vùng lãnh thổ này tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 sau cuộc chiến 1998-1999. Nga và Serbia không công nhận nền độc lập của Kosovo.

Trong những tuần gần đây, người Serb thiểu số ở phía bắc Kosovo đã phản ứng mạnh trước các động thái của Pristina mà họ coi là chống người Serb.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT, CNN)
Phương Tây bất ngờ vì Nga vẫn sản xuất được tên lửa Kh-101 dù bị cấm vận
Phương Tây bất ngờ vì Nga vẫn sản xuất được tên lửa Kh-101 dù bị cấm vận

Trên thực tế, những tên lửa này được chế tạo chỉ vài tháng sau khi phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm hạn chế việc Moskva sở hữu chip cho vũ khí công nghệ cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN