Iran bắt đầu tháo dỡ các máy ly tâm

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 18/11 cho biết Iran đã bắt đầu tháo dỡ các máy ly tâm tại 2 cơ sở làm giàu uranium.


Trong nhà máy làm giàu uranium của Iran. Ảnh: Press TV

Theo một tài liệu mật mà hãng tin Reuters có được, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 18/11 cho biết Iran đã bắt đầu tháo dỡ các máy ly tâm tại 2 cơ sở làm giàu nhiên liệu hạt nhân chính của nước này theo thỏa thuận đạt được giữa Tehran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7 vừa qua.

Báo cáo trình lên Ban Giám đốc IAEA cho biết, Iran đã bắt đầu di chuyển các máy ly tâm tại 2 nhà máy làm giàu urani Natanz và Fordow. Theo một quan chức ngoại giao cấp cao, những máy ly tâm này đang được tháo dỡ. Cũng theo báo của IAEA, khoảng 4.500 máy ly tâm của Iran đã được dỡ bỏ khỏi hai cơ sở Natanz và Fordow.

Trước đó, Mỹ cho biết theo thỏa thuận đạt được với P5+1, Iran đồng ý giảm số lượng máy ly tâm của nước này từ 19.000 máy xuống còn 6.100. Trong số 6.100 máy ly tâm này có khoảng 5.100 chiếc sẽ được sử dụng để làm giàu urani.

TTXVN/Tin Tức
Iran vô hiệu hóa các máy ly tâm hạt nhân
Iran vô hiệu hóa các máy ly tâm hạt nhân

Iran đã bắt đầu tắt các máy ly tâm làm giàu urani và tiến thánh tháo dỡ theo đúng điều khoản trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này cùng Nhóm P5+1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN