Nga sẵn sàng nâng cấp các máy ly tâm cho Iran

Ngày 16/9, hãng tin chính thức IRNA (Iran) dẫn lời Giám đốc Tổ chức Năng lượng nguyên tử nước này (AEOI) Ali Akbar Salehi cho biết Nga đã sẵn sàng nâng cấp các máy ly tâm đang hoạt động tại nước Cộng hòa Hồi giáo.


Iran sẽ cắt giảm 2/3 số máy ly tâm làm giàu urani trong 10 năm.


Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Salehi công bố thông tin trên sau cuộc gặp ở Vienna (Áo) với người đứng đầu Tập đoàn Năng lượng hạt nhân Rosatom thuộc sở hữu Nhà nước của Nga, Sergei Kiriyenko. Theo quan chức hạt nhân Iran, Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác và nâng cấp các máy ly tâm của Iran để sản xuất các chất đồng vị. Ông Salehi nhấn mạnh đây là một trong những cam kết của Nga theo thỏa thuận hạt nhân được ký kết mới đây giữa Iran và Nhóm P5 + 1.


Theo thỏa thuận, Iran sẽ cắt giảm 2/3 số máy ly tâm làm giàu urani trong 10 năm; cho phép việc mở rộng thanh sát các cơ sở hạt nhân của nước này;… Theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện giữa Iran và nhóm P5+1 (JCPOA) đạt được hồi giữa tháng 7, chương trình hạt nhân của Iran sẽ bị giới hạn để đổi lấy việc dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm vận kinh tế và tài chính.


Cuộc hội đàm giữa ông Salehi với ông Kiriyenko cũng tập trung vào các cam kết khác của Nga trong JCPOA, bao gồm cả thời gian cũng như cách thức Nga chuyển giao uranium đã được làm giàu cho Iran và nhận lại uranium tự nhiên. Đề cập đến hợp đồng xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân mới tại thành phố Bushehr (miền Nam Iran) được ký kết gần đây, người đứng đầu AEOI nói rằng phía Nga đã đồng ý cung cấp tài chính để triển khai dự án.


* Trong khi đó, Giám đốc phụ trách đối ngoại của Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC) Mohsen Qamsari cùng ngày cho biết Iran và Nam Phi đã ký thỏa thuận sơ bộ nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô từ Tehran, trong khi chờ đợi việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran.


Iran là một trong những nhà cung cấp dầu thô lớn nhất của Nam Phi, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ hai châu Phi, trước thời điểm Tehran chịu các lệnh cấm vận vào năm 2012, với sản lượng xuất khẩu khoảng 380.000 thùng mỗi ngày.


Ông Qamsari cho biết Nam Phi nằm trong số các quốc gia đang tích cực đàm phán với Iran để nối lại hoạt động mua dầu thô. Tuy nhiên, một khó khăn nảy sinh lúc này là các thiết bị đầu cuối giúp nhập khẩu dầu thô của Nam Phi thuộc sở hữu của các tập đoàn quốc tế như Shell, dẫn tới hoạt động xuất khẩu từ Tehran chưa thể triển khai ngay lập tức vì các biện pháp trừng phạt. Ông Qamsari khẳng định Nam Phi sẽ là một trong những đối tác đầu tiên nhận được các lô hàng dầu thô từ Iran ngay sau khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ. Trong chuyến thăm Iran của Bộ trưởng Năng lượng Nam Phi Tina Joemat-Pettersson mới đây, hai nước cũng đã thảo luận về việc mua dầu thô, sản phẩm dầu, khí, hóa dầu từ Tehran, cũng như tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng.


Các khách hàng chính mua dầu thô của Iran hiện nay là Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Indonesia với sản lượng nhập khẩu khoảng một triệu thùng mỗi ngày theo một thỏa thuận tạm thời giữa Tehran và Nhóm P5 + 1 ký kết hồi tháng 11/2013.


Theo JCPOA, các lệnh trừng phạt sẽ được dỡ bỏ và Iran có thể quay trở lại mức xuất khẩu như trước thời điểm trừng phạt, khoảng 2,3 triệu thùng mỗi ngày.


TTXVN/Tin Tức
Trung-Mỹ-Iran đạt thỏa thuận thiết kế lại lò phản ứng hạt nhân
Trung-Mỹ-Iran đạt thỏa thuận thiết kế lại lò phản ứng hạt nhân

Trung Quốc, Mỹ và Iran ngày 14/9 đã đạt được thỏa thuận chung về việc biến cải quy mô của lò phản ứng hạt nhân Arak của Tehran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN