Trung-Mỹ-Iran đạt thỏa thuận thiết kế lại lò phản ứng hạt nhân

Trung Quốc, Mỹ và Iran ngày 14/9 đã đạt được thỏa thuận chung về việc biến cải quy mô của lò phản ứng hạt nhân Arak của Tehran.


Lò phản ứng hạt nhân Arak.


Phái đoàn hạt nhân Trung Quốc ra thông cáo báo chí cho biết lò phản ứng hạt nhân Arak của Tehran là một trong những công trình mà Phương Tây quan ngại Tehran có thể dùng để sản xuất plutoni, chế tạo bom hạt nhân.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc Hứa Đạt Chiết đã gặp Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Jeffrey Moniz bên lề Hội nghị Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Theo đó, Trung Quốc cùng với một số cường quốc khác sẽ tham gia công tác kỹ thuật nhằm sửa đổi quy mô của lò phản ứng Arak.


Theo thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7 vừa qua, Iran đã đồng ý thiết kế lại lò phản ứng hạt nhân trên.

TN (theo THX)
Iran khẳng định chỉ thương lượng vấn đề hạt nhân với Mỹ
Iran khẳng định chỉ thương lượng vấn đề hạt nhân với Mỹ

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố rằng nước CH Hồi giáo này sẽ chỉ thương lượng vấn đề hạt nhân với Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN