Iran bắt đầu thực thi thỏa thuận hạt nhân

Iran đã bắt đầu thực thi thỏa thuận hạt nhân ký với Nhóm P5+1 hồi tháng 7, theo đó Tehran sẽ hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình.


Bên trong nhà máy hạt nhân Natanz nổi tiếng của Iran.

Ngày 2/11, Phó Tổng thống đồng thời là Giám đốc Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran (IAEO), ông Ali Akbar Salehi, cho biết nước này đã bắt đầu thực thi thỏa thuận hạt nhân ký với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) hồi tháng 7, theo đó Tehran sẽ hạn chế các hoạt động hạt nhân của mình.

Trả lời phỏng vấn tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản), ông Salehi nói: "Chúng tôi đã bắt đầu công tác chuẩn bị", trong đó có việc giảm số lượng máy ly tâm. Ông Salehi cho hay ông sẽ lần đầu tiên trình bày chi tiết công tác thực thi thỏa thuận trên, ám chỉ các bước đi như giảm số lượng máy ly tâm tại các nhà máy hạt nhân, trong đó có nhà máy Natanz. Ông lưu ý có thể "mất một khoảng thời gian" để thực thi toàn bộ thỏa thuận này.

Hiện ông Salehi đang tham dự Hội nghị Pugwash về Khoa học và Các vấn đề thế giới, tổ chức tại thành phố Nagasaki của Nhật Bản.

TN (theo Kyodo)
Lãnh tụ tối cao Iran ủng hộ thỏa thuận hạt nhân
Lãnh tụ tối cao Iran ủng hộ thỏa thuận hạt nhân

Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran ngày 21/10 cho biết thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà Tehran vừa ký kết với các cường quốc thế giới hồi tháng 7 có thể được thực thi, song cần thận trọng về những "điểm còn mập mờ" trong thỏa thuận này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN