Quốc hội Iran thông qua thỏa thuận hạt nhân với P5+1

Ngày 13/10, Quốc hội Iran đã thông qua một dự luật ủng hộ chính phủ thực thi thỏa thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức).


Các Nghị sĩ Iran thông qua phác thảo thỏa thuận tại phiên họp Quốc hội ở Tehran ngày 11/10. Ảnh: THX/ TTXVN.

Động thái dọn đường cho Tehran chính thức thực thi thỏa thuận này. Hãng thông tấn IRNA cho biết dự luật thực thi thỏa thuận hạt nhân được biết đến là "Kế hoạch hành động toàn diện chung" (JCPOA) đã được thông qua trong phiên họp của Quốc hội Iran ngày 13/10 với 161 phiếu ủng hộ và 59 phiếu chống.

Dự luật yêu cầu chính quyền Tehran cân nhắc vấn đề an ninh quốc gia khi thực thi thoả thuận hạt nhân, nhấn mạnh các biện pháp tương hỗ để đối phó với áp lực và mối đe doạ có thể vượt quá nghĩa vụ của Iran trong khuôn khổ của thoả thuận hạt nhân. Dự luật này cũng cho phép Iran rút khỏi thoả thuận hạt nhân với Nhóm P5+1 nếu các cường quốc thế giới này không dỡ bỏ lệnh trừng phạt hoặc áp đặt các lệnh trừng phạt mới hay khôi phục lại các lệnh trừng phạt trước đây nhằm vào Iran.

Theo thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 đạt được hồi tháng 7 vừa qua sau hơn 12 năm đàm phán, Iran sẽ cắt giảm các hoạt động hạt nhân và chấp thuận các cuộc thanh sát mới để đổi lại việc dỡ bỏ dần các trừng phạt của phương Tây và quốc tế.

TTXVN/Tin Tức
Thỏa thuận hạt nhân Iran có thể vượt "ải" Quốc hội Mỹ
Thỏa thuận hạt nhân Iran có thể vượt "ải" Quốc hội Mỹ

Thủ lĩnh phe đa số Thượng viện Mitch McConnell cho rằng thỏa thuận hạt nhân gây tranh cãi của Iran nhiều khả năng sẽ vượt qua "ải" Quốc hội Mỹ, bất chấp sự phản đối từ một số thành viên đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN