Hải quân Iran tham gia cuộc tập trận tại cảng Bandar Abbas, gần eo biển Hormuz ngày 19/2/2026. Ảnh minh họa: Anadolu Agency/TTXVN
Ngày 17/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định Pháp sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nhằm mở lại eo biển Hormuz. Tuyên bố trên của ông Macron trái ngược với tuyên bố một ngày trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Pháp sẵn lòng hỗ trợ Washington trong nỗ lực mở lại eo biển Hormuz để đảm bảo tự do hàng hải.
Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh và quốc phòng Pháp, chuyên về tình hình ở Iran và Trung Đông, Tổng thống Macron nhấn mạnh: "Chúng ta không phải là một bên tham gia vào xung đột. Do đó, Pháp sẽ không bao giờ tham gia vào các hoạt động nhằm mở hoặc giải phóng eo biển Hormuz trong hoàn cảnh hiện tại".
Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định nước này sẽ không triển khai lực lượng tới Iran, đồng thời cho biết cuộc xung đột hiện nay không tác động trực tiếp tới an ninh quốc gia.
Phát biểu trước thềm cuộc họp nội các, ông Tusk cho biết Ba Lan không xem xét khả năng tham gia các hoạt động quân sự theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ đối với các đồng minh NATO trong nỗ lực bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh quyết định không gửi quân áp dụng đối với toàn bộ các lực lượng, gồm lục quân, không quân và hải quân. Theo người đứng đầu Chính phủ Ba Lan, nước này đang tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên khác trong khuôn khổ NATO, đặc biệt là bảo đảm an ninh khu vực Baltic.
Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 17/3, thảo luận các diễn biến tại Trung Đông. Ông Araghchi cáo buộc Mỹ và Israel vi phạm Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế khi tấn công Iran, đồng thời kêu gọi Tổng thư ký Antonio Guterres và LHQ lên án "quyết đoán và rõ ràng" các cuộc tấn công và truy cứu trách nhiệm của những người khởi xướng.
Ngoại trưởng Iran cũng lên án các cuộc tấn công của Israel vào Liban và cảnh báo rằng việc phớt lờ các hành động của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và các quốc gia khác trong khu vực có nguy cơ làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn khu vực.
Cùng ngày, Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq cho biết LHQ không cho rằng việc nhằm mục tiêu tấn công vào các quan chức cấp cao Iran sẽ giúp giải quyết xung đột Mỹ-Israel với Iran. Phát biểu với báo giới, ông Farhan Haq nhấn mạnh "một giải pháp ngoại giao” mới giúp giải quyết xung đột.
Trong khi đó, ngày 17/3, quân đội Israel tuyên bố sẽ truy lùng và "vô hiệu hóa" nhà lãnh đạo tối cao mới của Iran, Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, người lên nắm quyền sau khi cha mình thiệt mạng ngày 28/2.
Các cuộc giao tranh và đáp trả giữa Mỹ - Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 19, gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng, đặc biệt làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua dầu mỏ và các hàng hóa khác qua eo biển Hormuz.