NATO tiến hành tập trận lớn ở Bắc Âu

Ngày 10/3, lực lượng vũ trang Phần Lan cho biết khoảng 25.000 quân nhân của 14 quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tham gia cuộc tập trận Cold Response (Phản ứng Lạnh) 2026 ở nước này cũng như ở Na Uy và Thụy Điển.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Thụy Điển tham gia cuộc tập trận của NATO tại khu vực biên giới giữa Na Uy và Phần Lan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, cuộc tập trận, bắt đầu từ ngày 9/3 và dự kiến kéo dài đến cuối tháng này, phản ánh việc NATO đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực Bắc Âu theo sáng kiến vừa được khởi xướng mang tên Arctic Sentry (tạm dịch: Cảnh giới Bắc Cực) nhằm ứng phó với môi trường an ninh thay đổi và lợi ích chiến lược ngày càng tăng ở Bắc Cực.

Cuộc tập trận do Na Uy dẫn đầu với sự tham gia của binh sĩ đến từ 14 quốc gia, bao gồm Na Uy, Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Italy, Canada, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch và Bỉ. Na Uy mô tả đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất mà nước này tham gia trong năm 2026.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận, các hoạt động tác chiến giả định trên bộ và trên không đang được tiến hành ở miền Bắc Na Uy và miền Bắc Phần Lan, trong khi các cuộc tập trận trên biển đang diễn ra ở ngoài khơi bờ biển Na Uy. Theo thông cáo báo chí của lực lượng vũ trang Na Uy, khoảng 11.800 binh sĩ đang tham gia các cuộc huấn luyện ở nước này.

Tại miền Bắc Phần Lan, 7.500 binh sĩ bộ binh và các lực lượng lục quân khác cũng đang tham gia cuộc tập trận, trong đó hơn một nửa đến từ các quốc gia khác. Một bài tập quan trọng trong cuộc tập trận là việc vận chuyển binh sĩ an toàn qua nhiều cửa khẩu biên giới để vào Phần Lan và triển khai lực lượng trong điều kiện mùa Đông.

Theo lực lượng vũ trang Thụy Điển, tổng cộng 3.000 binh sĩ và nhân viên dân sự nước này đang tham gia cuộc tập trận.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: TTXVN

NATO mở cơ chế mới, giúp Ukraine mua vũ khí rẻ hơn, nhanh hơn

NATO sẽ cho phép Ukraine mua vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự thông qua Cơ quan Hỗ trợ và Mua sắm NATO (NSPA), qua đó giúp Kiev tiếp cận nguồn cung quốc phòng nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, đồng thời tăng cường liên kết giữa ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và các đồng minh phương Tây.

Tàu Hải quân Mỹ tuần tra tại khu vực Hạm đội 5 đóng quân tại thủ đô Manama, Bahrain. Ảnh: turkiyetoday.com/TTXVN

Mỹ thu hẹp hiện diện quân sự và ngoại giao tại Tây Á

Truyền thông Iran đưa tin, Mỹ đang thu hẹp sự hiện diện quân sự tại các căn cứ trên khắp Tây Á, đồng thời cắt giảm nhân sự tại một số cơ quan đại diện ngoại giao trong khu vực, trong bối cảnh Iran đe dọa đáp trả nếu Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công mới.

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ kết thúc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia

Hàn Quốc và Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận rà phá thủy lôi đa quốc gia lần thứ 9 năm 2026 ngoài khơi thành phố cảng Busan, với sự tham gia của lực lượng hải quân đến từ 15 quốc gia đối tác, nhằm nâng cao năng lực tác chiến và khả năng phối hợp trong các hoạt động rà phá thủy lôi trên biển.