Singapore chuẩn bị hơn 300 trung tâm tránh nóng ứng phó với nguy cơ nắng nóng cực đoan

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, nước này sẽ mở hơn 300 trung tâm tránh nóng trên toàn quốc nếu xảy ra đợt nắng nóng kéo dài trong bối cảnh quốc đảo này đang tăng cường các biện pháp ứng phó với nhiệt độ ngày càng cao do biến đổi khí hậu.

Chú thích ảnh
Du khách tham quan Vịnh Marina ở Singapore. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Bền vững và Môi trường Singapore (MSE) cho biết các trung tâm tránh nóng sẽ được trang bị điều hòa không khí và chỗ ngồi, đặt tại các trung tâm cộng đồng, một số cơ sở của Ủy ban cư dân hoặc Mạng lưới cư dân và một số nhà thi đấu trong nhà. Vị trí cụ thể sẽ được công bố khi kế hoạch ứng phó nắng nóng được kích hoạt.

Ông Calvin Chong, Giám đốc phụ trách chính sách năng lượng và khí hậu của MSE, cho hay người dân sẽ được cảnh báo về nguy cơ xảy ra đợt nắng nóng trước ít nhất 4 ngày thông qua ứng dụng thời tiết quốc gia myENV. Trong trường hợp các trung tâm tránh nóng gần đạt công suất tối đa, những nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là người cao tuổi, sẽ được ưu tiên.

Singapore quy định yếu tố để xác định một đợt nắng nóng là khi có 3 ngày liên tiếp ghi nhận nhiệt độ trung bình trong ngày đạt tối thiểu 35 độ C và nhiệt độ trung bình mỗi ngày tối thiểu là 29 độ C. Hiện nước này đang đặc biệt quan tâm tới nguy cơ nắng nóng khi chịu tác động của mùa gió mùa Tây Nam khô nóng và hiện tượng thời tiết El Niño, khiến thời tiết trở nên nóng và khô hơn. Theo Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore (NEA), số liệu từ 9 trạm giám sát cho thấy từ đầu năm đến nay đã có 17 ngày ghi nhận tình trạng căng thẳng do nhiệt độ cao, so với chỉ 5 ngày trong cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà khoa học cảnh báo El Niño hiện đang mạnh lên đáng kể. NEA cho rằng Singapore có thể đối mặt với nhiệt độ cực đoan khi hiện tượng này suy yếu, dự kiến trong khoảng tháng 3-5/2027, trùng với thời kỳ nóng nhất trong năm tại quốc đảo này. Singapore từng trải qua đợt nắng nóng gần nhất vào tháng 4/2016, cũng vào giai đoạn cuối của một chu kỳ El Niño mạnh.

Đầu năm ngoái, MSE đã công bố kế hoạch ứng phó nắng nóng cấp quốc gia đầu tiên, trong đó quy định các biện pháp áp dụng đối với từng lĩnh vực khi xảy ra nắng nóng cực đoan. Đơn cử, các trường học có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ sang học tại nhà. Các trường mầm non và cơ sở chăm sóc người cao tuổi được khuyến cáo không tổ chức hoạt động ngoài trời từ 11h00-16h00 hằng ngày, thời điểm thường xảy ra tình trạng căng thẳng do nhiệt độ cao.

Tiếp đó, Singapore thành lập Văn phòng Chính sách chống chịu với nắng nóng trực thuộc MSE để điều phối kế hoạch và phụ trách các chính sách quản lý rủi ro trong dài hạn. Theo ông Calvin Chong, việc thành lập đơn vị chuyên trách xuất phát từ nhận thức rằng nhiệt độ gia tăng không chỉ là vấn đề sức khỏe cộng đồng, mà còn có thể ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực khác, từ năng suất lao động đến cơ sở hạ tầng. Một trong những nhiệm vụ trước mắt của cơ quan này là xây dựng kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu với nhiệt trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, y tế, kinh tế và xã hội. Singapore đặc biệt quan tâm khả năng nhiệt độ cực đoan gây hư hại đường sá, công trình, đường ống và các hệ thống hạ tầng thiết yếu.

Đối với những nhóm dễ bị tổn thương, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp với các tổ chức cộng đồng và cơ quan dịch vụ xã hội để chủ động tiếp cận, hướng dẫn người dân tới trung tâm tránh nóng gần nhất. Các cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng có thể được bổ sung quạt cá nhân khi cần thiết. Song song với các biện pháp ứng phó trước mắt, Singapore sẽ đẩy mạnh nghiên cứu về tác động của nhiệt độ đối với người cao tuổi, trẻ em, người lao động và các nhóm khác, qua đó xây dựng những khuyến cáo cụ thể hơn.

Trong khuôn khổ kế hoạch Nghiên cứu, Đổi mới sáng tạo và Doanh nghiệp 2030 (RIE 2030), Singapore dự kiến triển khai chương trình nghiên cứu và phát triển về khả năng chống chịu với nhiệt, trong đó có sáng kiến tài trợ 40 triệu SGD (khoảng 31 triệu USD) mang tên “Thích ứng với tác động của nắng nóng”. Chương trình tập trung nghiên cứu tác động của nhiệt độ cao đối với kinh tế, sức khỏe cộng đồng và xã hội.

Theo MSE, nghiên cứu về tác động của nhiệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới vẫn là lĩnh vực chưa được khai thác đầy đủ. Singapore kỳ vọng những kết quả nghiên cứu và giải pháp ứng phó do nước này phát triển không chỉ giúp tăng cường khả năng chống chịu trong nước mà còn có thể đóng góp kinh nghiệm cho các quốc gia khác trong khu vực.

Việt Dũng (TTXVN)
Nắng nóng kéo dài, hơn 10 nghìn hộ dân Chân Mây - Lăng Cô thiếu nước sạch
Nắng nóng kéo dài, hơn 10 nghìn hộ dân Chân Mây - Lăng Cô thiếu nước sạch

Hơn 1 tuần qua, hơn 10 nghìn hộ dân xã Chân Mây-Lăng Cô (thành phố Huế) phải sống chật vật trong cảnh thiếu nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN