Bạo lực leo thang tại Dải Gaza

Bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế, Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine vẫn không ngừng đẩy mạnh các cuộc tấn công tại Dải Gaza.    

Tính riêng trong ngày 12/7, Israel đã không kích 158 địa điểm tại Gaza trong khi các tay súng của Hamas cũng gia tăng bắn phá sang phần lãnh thổ của Tel Aviv. Đây được coi là ngày đẫm máu nhất kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch quân sự lớn mang tên "Bảo vệ Biên giới" hôm 8/7 vừa qua, với 52 người dân Palestine thiệt mạng và 20 người bị thương, nâng tổng số người Palestine thiệt mạng lên ít nhất 157 người.    

Quân đội Israel bắn tên lửa.


Phát biểu trên Đài phát thanh Quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya''alon tuyên bố Isreal không có ý định ngừng các cuộc không kích Dải Gaza trong những ngày tới. Tel Aviv cũng tiếp tục triển khai quân dọc biên giới với Dải Gaza, dấu hiệu cho thấy có thể chuẩn bị tấn công trên bộ, đồng thời cảnh báo người dân Palestine sinh sống ở miền Bắc Gaza cần sơ tán. Trước đó, ngày 11/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công quân sự nhằm vào Dải Gaza cho tới khi đạt được mục tiêu chấm dứt các vụ bắn rốckét sang lãnh thổ Israel.     

Trong khi đó, quân đội Israel cho biết các tay súng Hamas cũng đã bắn 2 loạt rốckét vào Tel Aviv. Không có thương vong trong các cuộc tấn công này. Hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel đã đánh chặn được 3 quả rốckét sau khi nhận được lời cảnh báo từ cánh vũ trang Lữ đoàn Izz Ad Din Al Qassam của Hamas, rằng sẽ tấn công Tel Aviv bằng tên lửa tầm xa J-80 vốn chưa từng được sử dụng.      

Cùng ngày, 3 quả rốckét được bắn từ Lebanon đã rơi vào lãnh thổ Israel. Phóng viên TTXNV tại Ai Cập cho biết quân đội Lebanon sau đó đã bắt hai nghi can liên quan đến vụ tấn công, là thành viên của tổ chức Hồi giáo chính thống Jamaa. Nhóm thánh chiến Ansar Bayt al-Maqdis (Người ủng hộ Jerusalem) có trụ sở tại Bán đảo Sinai của Ai Cập cũng đã bắn 5 quả rốckét sang khu định cư Netzarim của Israel. Trong một đoạn video đăng tải trên mạng Youtube, nhóm phiến quân trên khẳng định vụ tấn công bằng rốckét này nhằm "ủng hộ nhân dân chúng tôi tại Gaza".    


Theo thống kê, kể từ khi Israel tăng cường tấn công Dải Gaza hôm 8/7, đã có ít nhất 157 người thiệt mạng và 635 ngôi nhà bị phá hủy hoặc hư hỏng.


TTXVN/Tin tức
Israel cảnh báo người dân sơ tán khỏi Bắc Dải Gaza
Israel cảnh báo người dân sơ tán khỏi Bắc Dải Gaza

Quân đội Israel đã cảnh báo người dân Palestine sinh sống ở phía Bắc Dải Gaza “hãy rời bỏ nhà cửa vì sự an toàn của họ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN