Theo tờ The Kyiv Independent, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo thông tin trên ngày 11/1.
Ba giàn khoan của tập đoàn Lukoil bị Ukraine tấn công gồm V. Filanovsky, Yuri Korchagin và Valery Graifer. Các giàn khoan này được sử dụng để khai thác dầu và khí đốt.
Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã tấn công trực diện và đang đánh giá mức độ thiệt hại.
Theo Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine (SSO), đơn vị tiến hành các cuộc tấn công trong đêm 11/1, các giàn khoan này cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. SSO cũng công bố đoạn video ghi lại các cuộc tấn công (xem video dưới).
Xuất khẩu dầu và khí đốt chiếm phần lớn ngân sách liên bang của Nga và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
Lực lượng Ukraine cũng đã tấn công một kho hàng và một đơn vị bảo đảm kỹ thuật của Tập đoàn quân hợp thành số 49 của Nga tại khu vực thị trấn Novotroitske, thuộc phần tỉnh Kherson do Nga kiểm soát. Đây là lực lượng chủ yếu của Nga tại khu vực này.
Trong một diễn biến khác, Ukraine cũng tấn công một hệ thống tên lửa phòng không Buk-M3 của Nga tại các khu vực thuộc tỉnh Luhansk do Nga kiểm soát, cùng với một số tài sản quân sự khác.
Trong suốt năm 2025, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công các cơ sở dầu mỏ bên trong Nga và tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát, chủ yếu dựa vào các thiết bị bay không người lái.
Ngày 19/12/2025, SSO đã tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một tàu tuần tra của Nga và một giàn khoan dầu tại biển Caspi. Cuộc tấn công cũng nhắm vào một giàn khoan dầu của Nga tại mỏ dầu khí Filanovsky ở biển Caspi.