Phường Sài Gòn là phường trung tâm của TP Hồ Chí Minh, tập trung phần lớn các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, tài chính và dịch vụ lớn, đóng vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Phường Sài Gòn được hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Bến Nghé, một phần phường Đa Kao và phường Nguyễn Thái Bình (Quận 1 cũ), có diện tích hơn 3km2 và quy mô dân số khoảng 47.000 người.
Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh - công trình kiến trúc được xây dựng từ năm 1889 và hoàn thành năm 1909. Năm 2020, công trình này được công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Nhà hát Thành phố tọa lạc trên đường Đồng Khởi là nhà hát trung tâm, đa năng, chuyên tổ chức biểu diễn sân khấu nghệ thuật và các sự kiện lớn. Đây cũng là một trong những nhà hát lâu đời theo kiến trúc Tây Âu và là điểm tham quan nổi tiếng của TP Hồ Chí Minh.
Bưu điện TP Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1886 - 1891. Công trình này góp phần tô điểm cho không gian kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc cho khu vực phường Sài Gòn.
Cầu Ba Son là công trình giao thông nổi bật với thiết kế dây văng hiện đại, có trụ tháp hình vòm/chữ Y cách điệu vươn cao, được nâng đỡ bởi 56 bó cáp dây văng tạo nên vẻ đẹp thanh thoát, vững chắc, kết nối phường Sài Gòn với khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh).
Từ ngày 1/7/2025, phường Sài Gòn chính thức đi vào hoạt động mang theo kỳ vọng về sự phát triển của “siêu đô thị” tầm cỡ khu vực.
Hàng loạt tòa cao ốc hiện đại đan xem với nhiều di tích kiến trúc đặt biệt ở phường Sài Gòn.