Một góc Greenland, Đan Mạch. Ảnh: AFP/TTXVN
Hãng tin Reuters của Anh tối 11/1, theo giờ địa phương, cho biết cùng ngày tạp chí Financial Times đưa tin rằng các nhà ngoại giao Bắc Âu đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các tàu của Liên bang Nga và Trung Quốc đang hoạt động gần Greenland
Financial Times dẫn lời hai nhà ngoại giao cấp cao của Bắc Âu, những người có quyền tiếp cận các bản báo cáo tình báo của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cho biết trong những năm gần đây không hề có dấu hiệu nào về sự hiện diện của tàu hay tàu ngầm Liên bang Nga hoặc Trung Quốc quanh Greenland.
Cùng với việc dẫn lại thông tin đăng trên Financial Times, Reuters cho biết họ hiện chưa thể xác minh độc lập thông tin này trong khi Nhà Trắng và NATO không trả lời các yêu cầu bình luận của Reuters.
“Đơn giản là không đúng khi nói rằng người Trung Quốc và Liên bang Nga đang ở đó. Tôi đã xem các báo cáo tình báo. Không có tàu nào, không có tàu ngầm nào”, Financial Times dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao cho biết.
Một nhà ngoại giao Bắc Âu khác nói rằng các tuyên bố cho rằng vùng biển quanh Greenland “đầy rẫy” tàu của Liên bang Nga và Trung Quốc là không có cơ sở, đồng thời cho biết các hoạt động như vậy chỉ diễn ra ở phần Bắc Cực nằm ở phía Liên bang Nga.
Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố các tàu của Liên bang Nga và Trung Quốc đang hoạt động gần Greenland, một tuyên bố mà Đan Mạch bác bỏ. Ông Trump không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh cho nhận định này.
Vào ngày 9/1, theo Reuters, các quan chức chính phủ Mỹ cũng đã tính tới khả năng gửi các khoản tiền mặt lớn trực tiếp cho người dân Greenland nhằm thuyết phục họ gia nhập Mỹ.
Theo CNBC, khi được hỏi hôm 9/1 rằng các khoản chi trả đó có thể lên tới bao nhiêu, Tổng thống Trump cho biết: “Hiện tại tôi chưa nói về tiền cho Greenland”.
“Tôi có thể sẽ nói về chuyện đó, nhưng ngay lúc này, chúng tôi sẽ làm điều gì đó với Greenland, dù họ có thích hay không”, ông Trump nói.
“Bởi vì nếu chúng tôi không làm, Liên bang Nga hoặc Trung Quốc sẽ chiếm Greenland, và chúng tôi sẽ không để Liên bang Nga hay Trung Quốc trở thành hàng xóm của mình”, nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.
Tổng thống Trump cho biết dù ông là “một người rất hâm mộ” Đan Mạch, nhưng “việc họ có một con thuyền cập bến ở đó 500 năm trước không có nghĩa là họ sở hữu mảnh đất đó. Chắc chắn chúng tôi cũng đã có rất nhiều con thuyền tới đó”.
“Vì vậy, chúng tôi sẽ làm điều gì đó với Greenland, hoặc theo cách nhẹ nhàng, hoặc theo cách khó khăn hơn”, ông Trump nhấn mạnh.
Quân đội Mỹ hiện đã duy trì một căn cứ tại Greenland, và theo các thông tin được đưa ra, Washington có khả năng mở rộng sự hiện diện quân sự tại đây nếu muốn.
Nhưng theo ông Trump, như vậy vẫn chưa đủ.
“Khi chúng tôi sở hữu nó, chúng tôi sẽ bảo vệ nó. Bạn không thể bảo vệ các thỏa thuận thuê theo cách giống như vậy, bạn phải sở hữu nó”, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố.
Về phía Đan Mạch, theo RT, trong một phát biểu hồi đầu tuần này, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho rằng: “Hình ảnh đang được vẽ ra về việc các tàu của Liên bang Nga và Trung Quốc hiện diện ngay bên trong vịnh hẹp Nuuk, cũng như các khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc, là không chính xác”,.
Dữ liệu theo dõi tàu thuyền từ MarineTraffic và LSEG cho thấy không có sự hiện diện của tàu Trung Quốc hoặc Liên bang Nga gần Greenland.
Nghị viện Greenland cho biết vào tối 9/1 rằng họ sẽ đẩy sớm một cuộc họp để thảo luận về phản ứng trước các đe dọa của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo này.
Việc Tổng thống Trump tái thúc đẩy ý định với Greenland, sau khi Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela, đang khiến nhiều người trong số 57.000 cư dân của hòn đảo lo ngại, những người vốn chia sẻ mục tiêu lâu dài là trở thành một quốc gia độc lập.