Người di cư vượt hàng rào biên giới để vào thành phố biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, từ Fnideq (Maroc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Brussels, ông Vivas cho rằng tình hình tại Ceuta hiện “không thể bền vững” và đề nghị EU hỗ trợ tài chính để tăng cường cơ sở hạ tầng biên giới. Ông cũng kêu gọi Cơ quan Biên phòng và Bảo vệ bờ biển châu Âu (Frontex) thiết lập sự hiện diện thường trực tại Ceuta.
Ông Vivas cho biết cuộc khủng hoảng đã gây sức ép lớn lên các dịch vụ công và điều kiện sinh hoạt tại Ceuta, đồng thời làm gia tăng nhu cầu hỗ trợ đối với những người di cư vẫn đang ở lại khu vực này.
Chính phủ Tây Ban Nha đã đề nghị EU hỗ trợ khẩn cấp để giải quyết hậu quả của cuộc khủng hoảng. Ủy ban châu Âu đang xem xét đề nghị này và dự kiến cử một phái đoàn kỹ thuật tới Ceuta để đánh giá tình hình và nhu cầu hỗ trợ.
Trong chuyến làm việc tại Brussels ngày 8/9, ông Vivas cũng đề nghị EU dành cho Ceuta và vùng lãnh thổ Tây Ban Nha Melilla một cơ chế hỗ trợ đặc biệt, phù hợp với vị trí là các cửa ngõ trên bộ của EU tại châu Phi. Ông cho rằng hai vùng lãnh thổ cần được hỗ trợ thêm về kiểm soát biên giới, cơ sở hạ tầng và quản lý người di cư.
Cuộc khủng hoảng tại Ceuta đang đặt ra sức ép lớn đối với chính quyền địa phương trong việc bố trí nơi ở, chăm sóc và quản lý số người di cư còn lưu trú. Hàng nghìn người vẫn ở lại Ceuta trong điều kiện khó khăn, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên không có người đi cùng.
Ceuta và Melilla là hai vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi và là những điểm tiếp giáp trên bộ hiếm hoi giữa lãnh thổ EU với châu Phi. Vị trí này khiến hai khu vực thường xuyên chịu sức ép từ các dòng người di cư tìm cách vào châu Âu.