Theo phóng viên TTXVN tại Seoul và Praha, ngày 1/8, Ba Lan đã ký một thỏa thuận trị giá 6,5 tỷ USD với Hàn Quốc về việc mua 180 xe tăng K2, bao gồm cả những chiếc đầu tiên thuộc phiên bản K2PL.
Cơ quan Chỉ đạo các Dự án Nghiên cứu Quốc phòng (DARPA) của Lầu Năm Góc (Mỹ) muốn thiết kế một chiến hạm hoàn toàn tự động không cần bất cứ thủy thủ nào.
Máy bay chiến đấu MiG-35 phiên bản xuất khẩu sẽ có thiết kế hay đổi so với các loại MiG-35 thông thường và được nâng cấp hệ thống thiết bị radar.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong cuộc trả lời phỏng vấn trên báo “Sao đỏ” của Nga, Thứ trưởng Quốc phòng nước này Alexei Krivoruchko cho biết tốc độ tối đa các tổ hợp tên lửa siêu âm Kinzhal và Zircon của Nga dự kiến sẽ tăng lên, đạt hơn 10 Mach (12.250 km/giờ).
Quân đội Nga đã chính thức đưa tên lửa liên lục địa chiến lược siêu âm Avangard vào trực chiến.
Ngày 26/12, Kênh 12 của Israel dẫn lời lực lượng an ninh nước này cho biết họ đang chuẩn bị triển khai hệ thống laser mới tại Dải Gaza và dọc biên giới phía Bắc tiếp giáp với Liban.
Ngày 25/12, Nga đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân tối tân Yasen-M tại xưởng đóng tàu Sevmash thuộc thành phố Severodvinsk, phía Tây Bắc.
Với kết quả thử nghiệm “chưa từng có tiền lệ” đối với hệ thống thông minh trang bị trên chiến đấu cơ F-16C, Không quân Mỹ (USAF) có thể sớm cắt giảm chi phí hoạt động trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa hành trình (CMD).
Ngày 24/12, phát biểu tại cuộc họp mở rộng Hội đồng quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng LB Nga diễn ra ở Moskva, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng hợp tác về các thỏa thuận kiểm soát vũ khí mới, nhưng trong thời gian ấy vẫn sẽ tiếp tục tăng cường các lực lượng hạt nhân.
Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START), hiệp ước lớn cuối cùng nhằm cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của Mỹ và Nga, sẽ hết hạn vào đầu năm 2021. Vì vậy, năm 2020 sẽ là năm đóng vai trò nòng cốt đối với các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí giữa Washington và Moskva.
Lực lượng hàng không vũ trụ Nga (VKS) đang tiến hành cuộc cải tổ lớn, với hy vọng sớm đón nhận máy bay ném bom cận âm thế hệ thứ 5 và trong 20 năm tới sẽ chế tạo máy bay ném bom tầm xa không người lái thế hệ 6.
Từ năm 2022, mỗi năm, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hạ thủy một tàu ngầm và nước này sẽ có một hạm đội gồm 6 tàu ngầm sau 8 năm nữa.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 17/12, Không quân Ấn Độ (IAF) đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos tại bang miền Đông Odisha.
Lầu Năm Góc ngày 12/12 cho biết Mỹ hy vọng Triều Tiên sẽ tuân thủ các cam kết của mình trong việc hủy bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời kiềm chế thực hiện các vụ thử hạt nhân và tên lửa tầm xa, song nhấn mạnh Mỹ vẫn sẵn sàng đáp trả mối đe dọa này.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 12/12, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thử một tên lửa đạn đạo thông thường phóng từ mặt đất, động thái trước đây bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF).
Tàu khu trục Đô đốc Essen của Hải quân Nga vừa phóng các tên lửa hành trình Kalibr từ ngoài khơi Crimea, nhắm trúng một mục tiêu ven biển ở khoảng cách 250km trong 137 giây.
Ngày 11/12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này và Anh đã nhất trí đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án chế tạo máy bay chiến đấu.
Nhiều phương tiện truyền thông đã suy đoán về việc Quân đội Mỹ sở hữu một vũ khí sát thương bí ẩn mang tên Hellfire AIM-114R9X và từng sử dụng nhiều lần tại Yemen và Syria.
Theo báo cáo do Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố ngày 9/12, doanh số bán vũ khí trên thị trường toàn cầu đã tăng gần 5% trong năm 2018, trong đó Mỹ là quốc gia đóng vai trò chủ đạo.
Ngày 30/11, Hải quân Iran cho biết lực lượng này đã bắt đầu sản xuất với số lượng lớn tên lửa hành trình “Jask” có khả năng phóng từ tàu ngầm do Tehran tự nghiên cứu, chế tạo.
Ngày 29/11, Triều Tiên xác nhận đã thử thành công hệ thống bắn liên tiếp của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn, dưới sự chỉ đạo của nhà lãnh đạo Kim Jong-un một ngày trước đó.