Ngày 7/8, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết, nước này cùng với Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hiệp định phòng thủ ba bên nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa ba nước trong bối cảnh lo ngại về an ninh ngày càng gia tăng.
Ukraine đang đẩy nhanh chương trình phát triển tên lửa đạn đạo trong nước, đồng thời thúc đẩy xây dựng một hệ thống phòng thủ chống tên lửa đạn đạo chung với châu Âu.
Ngày 7/8, tại Nhà máy Z129, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đóng trên địa bàn xã Nhữ Khê (tỉnh Tuyên Quang), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức bế mạc Hội thi Thợ giỏi ngành Cơ khí toàn quân lần thứ VI, năm 2026.
Truyền thông Triều Tiên ngày 7/8 đã không đưa tin về vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn diễn ra một ngày trước đó, trái với thông lệ lâu nay là công bố các sự kiện như vậy vào sáng hôm sau.
Mối đe dọa lớn nhất đối với các thành phố của Ukraine hiện nay có thể ập đến gần như không hề có cảnh báo.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, công ty khởi nghiệp quốc phòng FiberBridge Photonics của Đức bắt đầu sản xuất hàng loạt vũ khí laser công suất cao phục vụ phòng chống thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh vụ phát hiện thiết bị bay gắn thuốc nổ tại sân bay Leipzig làm nổi bật nguy cơ mới đối với hạ tầng trọng yếu tại châu Âu.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho rằng cách hiệu quả nhất để đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga là sử dụng tên lửa đạn đạo do Ukraine tự phát triển để tập kích các bệ phóng của đối phương, thay vì chỉ dựa vào các tên lửa đánh chặn Patriot trong bối cảnh nguồn cung loại vũ khí này đang thiếu hụt nghiêm trọng.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 6/8 thông báo nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-4 tại Trường bắn tích hợp Chandipur, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.
Ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi.
Cựu Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Valery Zaluzhny, cho rằng Ukraine đã sử dụng gần như toàn bộ các hệ thống vũ khí và học thuyết tác chiến mà Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang sở hữu để đối phó với Nga, song Nga đều đã tìm được biện pháp vô hiệu hóa.
Việc Pakistan triển khai pháo tự hành bánh lốp SH-15 do Trung Quốc sản xuất đã ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong thập niên qua.
Theo NBC News, cuộc rà soát chiến lược nhằm cung cấp cho Tổng thống Mỹ nhiều lựa chọn sử dụng vũ khí hạt nhân hơn trong trường hợp xảy ra xung đột, đồng thời tăng cường năng lực răn đe.
Trung Quốc lần đầu công khai hình ảnh nhiều bệ phóng tên lửa siêu vượt âm DF-17 xuất hiện cùng lúc, động thái được đánh giá là thông điệp khẳng định năng lực răn đe trong bối cảnh loại vũ khí này liên tục chứng minh hiệu quả trên chiến trường Ukraine và Trung Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Quốc phòng Israel ngày 6/8 thông báo đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow như kế hoạch đề ra. Bước tiến này được đánh giá sẽ tạo nền tảng cho thế hệ năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo tiếp theo của nước này.
Ngày 6/8, Australia thông báo sẽ mua tên lửa không đối không tầm xa từ Mỹ để trang bị cho lực lượng không quân, trong bối cảnh Washington đối mặt với những lo ngại về tình trạng suy giảm kho dự trữ tên lửa sau các cuộc xung đột gần đây.
Ngày 5/8, Lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu tiên công khai cuộc diễn tập bắn đạn thật sử dụng thiết bị không người lái góc nhìn thứ nhất (thiết bị bay không người lái FPV) trên bán đảo Triều Tiên, trong khuôn khổ Chương trình Diễn tập Thủy quân lục chiến Hàn Quốc (KMEP).
Sáng 6/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trung đoàn Bộ binh 6 trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh.
Mỹ cùng Hàn Quốc mở chiến dịch tìm kiếm máy bay mất tích từ thời Chiến tranh Triều Tiên.
Chương trình đóng 15 thiết giáp hạm hạt nhân lớp Trump của Hải quân Mỹ có thể tiêu tốn khoảng 275 tỷ USD, trong khi năng lực đóng tàu hiện nay bị đánh giá khó đáp ứng kế hoạch đầy tham vọng này.
Tập đoàn đóng tàu ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) của Đức đã chính thức bàn giao tàu ngầm IMS Drakon cho Hải quân Israel. Theo trang tin Marine Forum của Đức, đây là tàu ngầm có giá trị cao nhất từng được chuyển giao cho Israel. Việc bàn giao ban đầu dự kiến diễn ra vào năm 2025 nhưng đã bị trì hoãn.