Sự chia rẽ của các cố vấn Tổng thống Trump khi Mỹ cân nhắc hành động quân sự với Iran

Các tàu sân bay và hàng trăm máy bay chiến đấu của Mỹ đang được triển khai khắp Bulgaria và Hy Lạp để chuẩn bị cho khả năng diễn ra một chiến dịch quân sự quy mô lớn, song Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định có tấn công Iran hay không.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72), tàu tiếp dầu - tiếp tế hạm đội của Hải quân Hoàng gia Australia HMAS Supply (AO 195), tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Gridley (DDG 101) và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Spruance (DDG 111) di chuyển theo đội hình cùng Nhóm tác chiến tàu sân bay Abraham Lincoln (ABECSG), các tàu của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân Hoàng gia Australia trên Thái Bình Dương, ngày 23/6/2022. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 22/2 dẫn thông tin đăng tải trên Axios (Mỹ) cho biết các cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang chia rẽ, khi các nỗ lực ngoại giao tiếp tục được tiến hành song song với việc trình bày các phương án quân sự nhằm vào Iran lên ông chủ thứ 47 của Nhà Trắng.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (đảng Cộng hòa, bang South Carolina) nói với Axios rằng một số cố vấn xung quanh Tổng thống Trump đang khuyên ông không ném bom Iran, lời khuyên mà theo ông Graham là nhà lãnh đạo Mỹ nên phớt lờ.

Bản tin của Axios cho biết ông Trump đã được trình các phương án quân sự, bao gồm khả năng tiêu diệt Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, con trai ông là Mojtaba Khamenei - người được xem rộng rãi là ứng viên kế nhiệm - và nhiều giáo sĩ cấp cao khác.

Cùng lúc đó, chính quyền Mỹ cho thấy mức độ linh hoạt hạn chế trong các cuộc đàm phán với Tehran.

Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Axios rằng lập trường chính thức của Washington vẫn là “không làm giàu urani” trên lãnh thổ Iran, nhưng cho biết chính quyền sẽ xem xét một đề xuất cho phép mức làm giàu urani nhỏ, mang tính biểu tượng hoặc “tượng trưng” nếu Iran đưa ra các bảo đảm chi tiết rằng chương trình hạt nhân của họ sẽ không có con đường dẫn tới vũ khí.

“Tổng thống Trump sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận có nội dung thực chất”, quan chức này nói, đồng thời nhấn mạnh rằng mọi đề xuất phải chi tiết và chứng minh được tính chất hòa bình của chương trình.

Không có sự ủng hộ thống nhất cho một cuộc tấn công

Bất chấp tông giọng ngày càng cứng rắn của Tổng thống Trump, theo một báo cáo riêng của hãng tin Reuters (Anh), hiện vẫn chưa có sự ủng hộ thống nhất trong nội bộ chính quyền đối với việc phát động tấn công Iran.

Các cố vấn Nhà Trắng và quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa đã thúc giục nhà lãnh đạo Mỹ tập trung vào lĩnh vực kinh tế - vấn đề được nhấn mạnh là ưu tiên hàng đầu của chiến dịch - trong một buổi họp kín diễn ra tuần này với sự tham dự của nhiều bộ trưởng nội các.

Theo một người tham dự, Tổng thống Trump không có mặt tại cuộc họp.

Trả lời câu hỏi của Reuters, một quan chức Nhà Trắng khác cho biết chương trình đối ngoại của Tổng thống Trump “đã trực tiếp chuyển hóa thành những thắng lợi cho người dân Mỹ”.

“Mọi hành động của tổng thống đều đặt nước Mỹ lên trên hết, dù là làm cho toàn thế giới an toàn hơn hay mang lại các lợi ích kinh tế cho đất nước”, quan chức này nói.

Chú thích ảnh
Theo trang tin Axios ngày 18/2/2026, trong vòng 24 giờ qua, quân đội Mỹ đã điều thêm khoảng 50 máy bay tiêm kích tới khu vực Trung Đông. bao gồm các dòng F-35, F-22 và F-16. (Trong ảnh: Máy bay chiến đấu F-35. Ảnh: AFP/TTXVN)

Rủi ro bầu cử chi phối chiến lược

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới sẽ quyết định liệu đảng Cộng hòa có giữ được quyền kiểm soát cả hai viện trong Quốc hội hay không.

Việc để mất một hoặc cả hai viện vào tay đảng Dân chủ sẽ khiến chương trình nghị sự của Tổng thống Trump trong những năm cuối nhiệm kỳ trở nên phức tạp hơn.

Chiến lược gia Cộng hòa Rob Godfrey nhận định rằng một cuộc xung đột kéo dài với Iran có thể tạo ra rủi ro chính trị nghiêm trọng cho Tổng thống Trump và đảng Cộng hoà.

“Tổng thống phải ghi nhớ cơ sở cử tri đã đưa ông tới đề cử của đảng Cộng hòa ba lần liên tiếp”, chiến lược gia Godfrey nói và cho biết thêm: “Cơ sở đó vẫn hoài nghi về sự can dự và ràng buộc ở nước ngoài, bởi việc chấm dứt kỷ nguyên ‘những cuộc chiến bất tận’ là một cam kết tranh cử rõ ràng”.

Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân gián tiếp hồi đầu tháng này tại thủ đô Muscat của Oman, sau đó là một vòng đàm phán khác ở Geneva (Thụy Sĩ) vào 17/2, dưới sự trung gian của Oman.

Nỗ lực ngoại giao mới diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng, do việc Mỹ tăng cường triển khai quân sự đáng kể tại Vịnh Ba Tư và các cuộc tập trận của Iran.

Phát biểu hôm 19/2 tại cuộc họp khai mạc của Hội đồng Hòa bình ở Washington, Tổng thống Trump cảnh báo rằng Mỹ sẽ lựa chọn hành động quân sự chống Iran “trong vòng 10 đến 15 ngày” nếu đàm phán thất bại.

Trước đó vào ngày 13/2, ông Trump cho biết ông đang “cân nhắc” một cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm gây sức ép buộc Iran đạt được thỏa thuận, song không đưa ra thêm chi tiết.

Iran quyết liệt đáp trả, coi toàn bộ hải quân, không quân các nước EU là ‘tổ chức khủng bố’
Iran quyết liệt đáp trả, coi toàn bộ hải quân, không quân các nước EU là ‘tổ chức khủng bố’

Iran đã xếp lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách “tổ chức khủng bố” nhằm đáp trả việc Hội đồng Liên minh châu Âu đưa IRGC vào danh sách khủng bố của EU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN