Nếu đọc 'Nghệ thuật đàm phán', ông Kim Jong-un sẽ 'nắm thóp' Tổng thống Mỹ

Nếu như Tổng thống Mỹ Donald Trump hi vọng có thể dùng kỹ năng đàm phán mà mình tích cóp trên thương trường nhiều năm qua để thỏa thuận với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thì có lẽ ông phải nghĩ lại.

Cựu ngôi sao bóng rổ Rodman (trái) gửi tặng cuốn "Nghệ thuật đàm phán" của Tổng thống Trump cho lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo tờ Washington Post, Dennis Rodman, cựu ngôi sao bóng rổ đang có chuyến thăm thứ 5 tới Bình Nhưỡng, đã tặng cuốn sách “Nghệ thuật đàm phán” do chính Tổng thống Donald Trump viết làm quà cho nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu như đọc cuốn sách, rất có thể ông Kim Jong-un có thể nhận biết được những thủ thuật mà ông Trump sử dụng, nếu như hai bên có cơ hội gặp mặt.

Trong cuốn sách xuất bản năm 1987, Tổng thống Donald Trump đã liệt kê các quy tắc chủ yếu luôn phải tuân theo trong một buổi đàm phán – công thức dẫn tới thành công của ông. Hai trong số các quy tắc đó là “nghĩ lớn” và “tối đa hóa lựa chọn của bạn”.

Mặc dù chưa có dịp gặp mặt trực tiếp ông Kim Jong-un trong chuyến thăm lần này, song cựu ngôi sao bóng rổ Rodman đã chuẩn bị và đưa quà gửi tới ông Kim Jong-un thông qua Bộ trưởng Thể thao Triều Tiên: hai chiếc áo nỉ bóng rổ có chữ kí, một bộ sản phẩm xà phòng, một bộ xếp hình nàng tiên cá và hai cuốn sách, trong đó có cuốn “Nghệ thuật đàm phán” của Tổng thống Donald Trump.

Theo các chuyên gia đánh giá, cuốn sách của ông Trump trong bộ quà tặng chắc chắn là muốn gửi đến nhà lãnh đạo Triều Tiên và điều này được coi là một hành động bạo dạn từ phía cựu ngôi sao Rodman.

Tổng thống Donald Trump và Rodman có biết nhau. Cầu thủ ngôi sao này từng xuất hiện trên chương trình thực tế “Người thực tập phiên bản người nổi tiếng”. Trong khi đó, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng một vài lần đích thân đón tiếp Rodman khi ông này đến Triều Tiên trong năm 2013, 2014. Cầu thủ Rodman đã gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un là “người bạn cả đời”, và đăng tweet thừa nhận ông Trump “là một người bạn tuyệt vời nhiều năm qua”.

Dường như điều này khiến cựu cầu thủ NBA trở thành mối liên kết giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump, cũng như dấy lên nghi ngờ Rodman tới thăm Triều Tiên lần này đóng vai trò như một phái viên của Tổng thống.

Tuy nhiên, nghi ngờ trên đã nhanh chóng bị Bộ Ngoại giao Mỹ phủ nhận và quả quyết cho rằng đó chỉ là một chuyến thăm cá nhân.

Vậy ông Kim Jong-un có thể học được những gì từ cuốn sách chiến thuật của Tổng thống Trump?

Trong cuốn sách, Tổng thống Trump từng viết: “Điều tồi tệ nhất mà bạn có thể làm khi đàm phán là tỏ ra rất tuyệt vọng muốn đạt được điều đó. Việc đó khiến bên còn lại ngửi thấy mùi máu và sau đó, bạn sẽ chết”.

Chính vì vậy, ông Kim Jong-un nên chuẩn bị nhìn thấy một Tổng thống Trump hoàn toàn không quan tâm đến mục tiêu đạt được một thỏa thuận, với những lần điều động tàu sân bay tới Bán đảo Triều Tiên hoặc đe dọa sử dụng biện pháp quân sự.

Theo Josh Barro nhận xét trên tờ Business Insider, Tổng thống Trump cố tình thích làm mọi thứ trở nên ầm ĩ và khoa trương. Không chỉ có vậy, đối với Tổng thống Trump, truyền thông luôn là công cụ đắc lực giúp ông ấy trong các lần đàm phán. Trong cuốn sách ông có viết: “Truyền thông luôn thèm khát tin tức hay. Tin tức càng nhạy cảm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Nếu như bạn có chút khác biệt, hoặc một chút thái quá, hoặc làm những điều gây tranh cãi, truyền thông sẽ viết về bạn”.

Tuy nhiên, những điều trên không phải là quá mới lạ với ông Kim Jong-un. Vị lãnh đạo Triều Tiên này là bậc thầy với những phát ngôn khoa trương: đe dọa thả bom Manhattan, tuyên bố chinh phục ngọn núi tuyết bằng giày tây…

Trên thực tế, nếu ông Kim Jong-un đọc “Nghệ thuật đàm phán”, có lẽ ông sẽ nhận ra mình với Tổng thống Trump giống nhau đến mức nào. Cả hai người cùng đánh giá cao lợi ích hoạt động với gia đình, cùng thích đặt tên mình cho đồ vật, đều sở hữu công trình cao tầng hiện đại.

Từ đó có thể thấy việc Rodman tặng cuốn sách cho ngài Kim Jong-un là một bước đi thông minh, để ông ấy nhận ra mình có thể hòa hợp với Tổng thống Donald Trump.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Lo tàu ngầm Mỹ lảng vảng, Nga tính triển khai trạm radar tại Bắc Cực
Lo tàu ngầm Mỹ lảng vảng, Nga tính triển khai trạm radar tại Bắc Cực

Moskva đang xem xét triển khai thêm các bộ phận của hệ thống cảnh báo sớm, bao gồm một trạm radar tới vùng lãnh thổ ở Bắc Cực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN