Thủ tướng François Bayrou, nhân vật được coi là hy vọng cuối cùng của Tổng thống Emmanuel Macron, sẽ đối mặt với cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội Pháp vào ngày 5/2.
Các cố vấn chính trị và giới chuyên gia nhận định rằng chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen báo hiệu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang nỗ lực tăng cường đối thoại thường xuyên, mang khả năng đặt nền móng cho việc giảm căng thẳng kinh tế song phương một cách đáng kể.
Cả Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc đều không dự hội nghị thượng đỉnh SCO được tổ chức tại Ấn Độ lần này vì những lý do "tế nhị" sau:
Trường phái đối ngoại rất đặc sắc và độc đáo mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” tiếp nối di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang lại cho Việt Nam vai trò ngày càng lớn trên trường quốc tế.
Vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có sự đóng góp không nhỏ của chính sách ngoại giao, đáng chú ý là trường phái “ngoại giao cây tre” thể hiện sự linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên định trước mọi thử thách, khó khăn. Phóng viên TTXVN tại Sydney đã phỏng vấn chuyên gia Layton Pike, đồng sáng lập Viện Chính sách Việt Nam - Australia (AVPI) về chính sách ngoại giao đặc biệt này.
Đường lối “ngoại giao cây tre” là một chính sách rất tốt của Đảng Cộng sản Việt Nam vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và phù hợp với người dân Việt Nam.
Trường phái "ngoại giao cây tre" Việt Nam phù hợp với mọi thời đại - đó là nhận định của phóng viên cao cấp Khamvisan Keosouphan - nguyên Trợ lý Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào khi chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn về chủ trương xây dựng trường phái "ngoại giao cây tre" Việt Nam do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra cuối năm 2021.
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính vừa kết thúc thành công chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh đã có cuộc phỏng vấn Giáo sư Hứa Lợi Bình - Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, về kết quả chuyến thăm.
Trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng ở Trung Đông, Thủ tướng Israel Netanyahu cho biết sẽ công du đến Bắc Kinh, bất chấp những lo ngại của Mỹ.
Mặc dù các thành viên BRICS đều có lý do riêng để ủng hộ sáng kiến thiết lập một đồng tiền chung của khối, nhưng vẫn có những câu hỏi quan trọng liên quan đến việc áp dụng đồng tiền mới và tính khả thi của nó.
Pháp không muốn cuộc xung đột Nga - Ukraine xác định hướng phát triển năng lực quân sự của các nước NATO.
Hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Botswana nhằm tăng cường hợp tác kinh tế Mỹ - châu Phi.
Theo giới quan sát, xu hướng giảm giá gần đây của đồng yen có thể không mạnh như năm 2022, khi đồng tiền này mất khoảng 20% giá trị so với đồng USD, nhưng khả năng đồng yen ở mức thấp kéo dài như hiện nay là một vấn đề đáng báo động với giới doanh nghiệp và người tiêu dùng Nhật Bản.
Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu trở thành một trong những nhân tố nước ngoài có ảnh hưởng nhất ở Balkan.
Những căng thẳng mới nhất làm dấy lên những lo ngại từ Mỹ về việc chỉ huy và kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Nga.
Bất chấp một số tiến bộ gần đây, sự bế tắc trong quan hệ Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ - Thụy Điển có thể sẽ khiến quốc gia Bắc Âu này không sớm gia nhập NATO.
Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã có chuyến công du quan trọng tới châu Âu từ ngày 21 - 24/6, trong đó nhà lãnh đạo quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này đã hội đàm với Giáo hoàng Francis, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và các nhà lãnh đạo của Italy.
Chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường sau khi nhậm chức là tới Đức và Pháp từ ngày 18-23/6. Việc lựa chọn 2 quốc gia được coi là trung tâm của quyền lực Liên minh châu Âu (EU) để thực hiện chuyến thăm được coi là một phần trong chiến lược của Trung Quốc nhằm kéo châu Âu xích lại gần hơn về mặt ngoại giao. Trong khi đó, với các nước châu Âu, đây cũng được coi là một cơ hội để tiếp tục tái khẳng định cách tiếp cận ngoại giao không tách rời nhưng giảm dần sự phụ thuộc.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Mỹ trong tuần này được coi là bước ngoặt cho quan hệ song phương, với những hợp tác sâu hơn trong các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại đầu tư và chia sẻ công nghệ cao.
Việc tái thiết Ukraine đang đặt ra một vấn đề lớn - thuyết phục các quốc gia và nhà đầu tư rót hàng tỷ USD viện trợ và đầu tư vào một quốc gia đang có xung đột.
Bằng cách đóng vai trò là nhà cung cấp, khách hàng thay thế của nền kinh tế Nga trên thị trường toàn cầu, các nước châu Á đã giảm đáng kể tác động của lệnh trừng phạt từ phương Tây với Moskva.