Ukraine đàm phán FTA với Thổ Nhĩ Kỳ và Israel

Ukraine đang tiến hành đàm phán để thiết lập các khu vực thương mại tự do với Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.

Thứ trưởng Bộ Thương mại và Phát triển Kinh tế Ukraine Natalia Mikolskaya ngày 26/12 đã xác nhận thông tin này.

Quầy bán rau quả tại khu chợ Bessarabsky Rynok, Kiev.

Bà Mikolskaya nêu rõ: "Ukraine đang tiếp tục hướng tới các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) với một số nước. Chúng tôi đã thảo luận với các đoàn đại biểu Israel và Thổ Nhĩ Kỳ về việc làm thế nào để có thể thiết lập mối quan hệ thương mại hiệu quả".

Bà Mikolskaya nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Israel đã tái khẳng định sự sẵn sàng của các bên về một dự thảo thỏa thuận thương mại tự do. Bên cạnh đó, Kiev và Ankara đã tiến hành các cuộc đàm phán nhằm "giúp Ukraine thay thế các sản phẩm từ Nga".


Đầu tuần trước, bà Mikolskaya cho biết vòng đàm phán khác giữa Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã được lên kế hoạch để bắt đầu vào năm 2016.

TTXVN/Tin Tức (Theo TASS)
Nga ước tính thiệt hại 3,5 tỷ USD do FTA Ukraine-EU
Nga ước tính thiệt hại 3,5 tỷ USD do FTA Ukraine-EU

Các doanh nghiệp Nga có khả năng thiệt hại hơn 3,5 tỷ USD khi Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa Ukraine với Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN