Thị trường chứng khoán Hy Lạp giảm tốc độ mất giá

Đến giữa phiên giao dịch ngày 5/8, thị trường chứng khoán Hy Lạp đã mất gần 4,0% so với mức giảm 4,5% vào đầu phiên ngày 4/8 và 16% trong ngày mở cửa đầu tiên 3/8. Dù có giảm tốc độ nhưng đây vẫn là ngày thứ ba liên tiếp thị trường lao dốc trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại.


Tại thị trường chứng khoán Athens ngày 3/8. Ảnh: THX/ TTXVN


Sau khi mất 3,96%, chỉ số chính ATHEX đã chững lại ở mức 633,78 điểm. Tuy nhiên cổ phiếu ngân hàng Hy Lạp tiếp tục trải qua ngày thứ ba u ám, mất tới 21%. Ba trong số bốn ngân hàng chính thậm chí mất gần xấp xỉ mức cho phép 30%, trong đó cổ phiếu của Piraeus Bank và Alpha Bank giảm 29%, Eurobank 26%.


Thị trường chứng khoán Athens mở cửa trở lại ngày 3/8 sau 5 tuần tạm ngừng hoạt động khi Thủ tướng Alexis Tsipras ra lệnh đóng cửa các ngân hàng, hạn chế người dân rút tiền ồ ạt và kiểm soát các luồng vốn trên thị trường nội địa.


Trong lúc này, Chính phủ Hy Lạp và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker bày tỏ hy vọng có thể đạt thỏa thuận về gói cứu trợ mới trước ngày 20/8, thời hạn Athens phải trả khoản nợ 3,4 tỉ euro (3,71 tỉ USD) cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).


TTXVN/Tin tức
TTCK Hy Lạp mất giá gần 23% chỉ sau vài phút mở cửa lại
TTCK Hy Lạp mất giá gần 23% chỉ sau vài phút mở cửa lại

Thị trường chứng khoán Hy Lạp đã mở cửa trở lại sau 5 tuần đóng cửa do tác động của khủng hoảng nợ. Chỉ vài phút sau khi mở cửa lại, chỉ số ATHEX đã giảm tới hơn 22% so với thời điểm đóng cửa hôm 26/6 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN