Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) chính thức được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 8/6 mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam phát triển thương mại, dịch vụ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Nhật Bản đang đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh vào Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, chưa có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực thể tham gia vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Nhật Bản.
Ngày 26/7, Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) cùng một số đối tác đã phối hợp với Cơ quan Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia tổ chức hội thảo “Điểm sáng đầu tư đầy hứa hẹn: Tại sao là Việt Nam bây giờ?” với sự tham dự của hơn 100 đại biểu đến từ nhiều công ty tập đoàn trên địa bàn.
Chuyên gia tư vấn cao cấp John Campell thuộc Công ty Savills đánh giá Việt Nam có nhiều điểm mạnh, nổi bật là giá nhân công thấp bằng một nửa Trung Quốc.
Từ ngày 10-12/7, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay và Paraguay do Đại sứ Đặng Xuân Dũng dẫn đầu đã có chuyến làm việc tại thủ đô Asunción (Paraguay) nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Paraguay.
Ngày 11/7, trong khuôn khổ Diễn đàn Chính trị Cấp cao của Hội đồng Kinh tế-Xã hội của LHQ (ECOSOC), Thái Lan, Việt Nam, Bhutan, Liên minh châu Âu (EU), UNEP và Switch Asia đã đồng tổ chức sự kiện “Kinh tế Xanh và Tác động mang tính chuyển đổi đối với Phát triển Bền vững trên mọi khía cạnh”.
Nhiều dự án Trung Quốc đáng lẽ sẽ đầu tư vào Mỹ, sẽ tìm cách đầu tư sang thị trường khác hoặc đầu tư trong nước. Có thể, họ thải các đời công nghệ cũ, dự án cũ sang các nước trong đó có Việt Nam.
Trước bối cảnh hội nhập với sức ép cạnh tranh từ nhiều phía, đã có rất nhiều doanh nghiệp (DN) nội chọn phương thức mua bán và sát nhập (M&A). Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, M&A không phải là con đường lựa chọn duy nhất, DN vẫn có thể liên kết xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh để cùng nhau phát triển.
Trước bối cảnh hội nhập với sức ép cạnh tranh từ nhiều phía, nhiều doanh nghiệp (DN) có thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao (HVNCLC) đã lần lượt bỏ cuộc chơi, không chỉ trên sân nhà mà cả ngay trên sân bạn. Có lẽ, phương thức mua bán và sát nhập (M&A) là con đường duy nhất, bởi nếu không họ sẽ chết hoặc sống “lay lất” trong thua lỗ.
Yếu thế của các doanh nghiệp Việt khi hội nhập là điều ai cũng thấy, nhưng làm thế nào để các doanh nghiệp Việt có thể tồn tại trên sân nhà khi chỉ còn 5 tháng nữa là Hiệp định CPTPP có hiệu lực và Việt Nam sẽ phải mở cửa hoàn toàn, đây là bài toán khó vẫn chưa có lời giải.
Còn 5 tháng nữa Việt Nam sẽ mở cửa hoàn toàn thị trường khi tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp nội phải sẵn sàng đối diện với cạnh tranh đầy khốc liệt trên sân nhà.
Bộ Công Thương cho biết, Bộ Nông nghiệp Australia vừa đưa ra thông báo kể từ ngày 28/9/2018, các mặt hàng tôm tẩm bột khi nhập khẩu vào thị trường này sẽ phải trải qua một bước xử lý bằng nhiệt ngắn trong quá trình chế biến để đảm bảo các lớp bột trở thành dạng rắn bám chặt vào tôm trong điều kiện đông lạnh hoặc tan giá.
Sau khi Mỹ kích hoạt các biện pháp thuế chống lại Trung Quốc, ngày 6/7, Trung Quốc đã thông báo các biện pháp áp thuế trả đũa đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu có hiệu lực.
Mặt hàng sợi DTY của Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex) không bị ảnh hưởng bởi thuế chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá 8% của Thổ Nhĩ Kỳ bởi sản phẩm sợi này chủ yếu phục vụ các doanh nghiệp dệt may trong nước.
Ngày 2/7, côngtennơ vải thiều đầu tiên của Việt Nam trong niên vụ 2018 đã có mặt tại thị trường Malaysia và được người tiêu dùng ở đây đón nhận nồng nhiệt.
Rau quả đông lạnh, đóng hộp; dừa và các sản phẩm từ dừa; hạt điều chế biến, hồ tiêu, các sản phẩm bún, phở ăn liền, nước chấm đặc sản Phú Quốc… là những mặt hàng của Việt Nam được trưng bày tại Hội chợ Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Summer Fancy Food 2018.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 29/6 tại thủ đô Viêng Chăn, trong khuôn khổ tham dự Hội chợ thương mại Lào - Việt 2018, Hiệp hội nữ Doanh nhân Việt Nam đã phối hợp Hội nữ Doanh nhân thủ đô Viêng Chăn tổ chức Hội nghị giao thương kết nối cung cầu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp thủ đô Viêng Chăn.
Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, Cuộc họp lần thứ 18 của Ủy ban Hợp tác chung (JCC) Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Ấn Độ đã diễn ra ngày 22/6 tại Jakarta.
Tối 22/6, tại Lễ bế mạc Diễn đàn Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố châu Á - Thái Bình Dương (TPO) lần thứ 8 năm 2018 đã diễn ra chương trình Trao Giải thưởng TPO với 10 hạng mục dành cho các cá nhân, tập thể là thành viên của Tổ chức TPO trong lĩnh vực du lịch.
Việt Nam và Philippines có nhiều tiềm năng đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư.
Để tiến trình thay đổi tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đạt tốc độ nhanh, bắt kịp với thị trường trong quá trình hội nhập sâu rộng của nền kinh tế hiện nay, cần phải có một loạt giải pháp; trong đó, quan trọng là những giải pháp này phải tác động mạnh mẽ, từ nhiều phía để xóa bỏ thực trạng quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ đang là “rào cản” rất lớn trong việc khai phóng ngành nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.