Lễ hội là hoạt động chính trị, văn hóa có ý nghĩa thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống.
Khép lại năm 2025, Hà Nội đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế với giá trị sản xuất đạt 44.235 tỷ đồng, tăng 3,55% so với năm 2024. Tổng diện tích gieo trồng đạt 219.549 ha, sản lượng lương thực đạt khoảng 958.000 tấn, bảo đảm an ninh lương thực cho hơn 10 triệu dân Thủ đô; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm sản ước đạt trên 2 tỷ USD.
Sản phẩm OCOP được giới thiệu trong chương trình quảng bá, tuần hàng gần đây.
Đặc biệt, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục ghi dấu ấn khi Hà Nội có 3.463 sản phẩm được công nhận, dẫn đầu cả nước. Cùng với đó, 172 chuỗi liên kết nông sản được hình thành, tăng 53% so với giai đoạn trước, góp phần xây dựng hệ sinh thái sản xuất, tiêu thụ bền vững, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Thủ đô.
Trong xây dựng nông thôn mới, Hà Nội cũng đạt được những kết quả nổi bật. Đến hết năm 2024, 100% huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới; trên 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, đưa Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu cả nước cả về tiến độ và chất lượng. Diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.
Phát huy lợi thế vùng đất trăm nghề với 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó có 337 làng nghề truyền thống, Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch và công nghiệp văn hóa. Những giá trị di sản làng nghề không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh Thủ đô sáng tạo, giàu bản sắc ra thế giới.
Trong bối cảnh đó, Lễ hội Hoa cây cảnh, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền năm 2026 được tổ chức với quy mô 7.000 m², tái hiện sinh động không gian “Tết Việt – Hồn cốt người Việt”. Điểm nhấn trung tâm là mô hình nhà cổ Bắc Bộ với không gian thờ cúng gia tiên trang nghiêm; sân khấu chính phục vụ các chương trình nghệ thuật mang đậm âm hưởng sử thi; hệ thống linh vật, vườn đào, quất cảnh nghệ thuật, đại diện cho ngành sinh vật cảnh Thủ đô có giá trị sản xuất đạt khoảng 10.000 tỷ đồng.
Lễ hội còn có phiên chợ quê với 100 gian hàng, trong đó 50 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và 50 gian hàng trưng bày hoa cây cảnh phục vụ Tết. Các không gian trải nghiệm văn hóa như dựng cây nêu, gói bánh chưng, thư pháp, tò he, tranh Đông Hồ, thưởng trà bên hoa thủy tiên, mai vàng… mang đến cho du khách hành trình trở về ký ức Tết truyền thống.
Không chỉ là điểm đến du xuân, Lễ hội còn là điểm hẹn giao thương, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn thông qua các hoạt động tri ân gia đình chính sách, hỗ trợ hộ khó khăn trên địa bàn phường Dương Nội.