Hà Nội chủ động ứng phó nguy cơ lũ trên các tuyến sông

Mưa lớn kéo dài khiến mực nước nhiều tuyến sông trên địa bàn Hà Nội tiếp tục dâng, trong đó sông Tích và sông Cầu đã vượt báo động I tại một số trạm thủy văn.

Chú thích ảnh
Nước sông Hồng dâng cao. Ảnh tư liệu: Phan Phương/TTXVN

Trước dự báo lũ có thể tiếp tục kéo dài đến ngày 26/8, thành phố Hà Nội đang triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều, phòng ngừa ngập lụt vùng ven sông, vận hành hệ thống thoát nước và bảo đảm an toàn khu vực hạ du.

Hai tuyến sông vượt ngưỡng báo động

Ngày 23/8, theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, mực nước trên các sông Đáy, Bùi, Tích, Cầu, Cà Lồ và Nhuệ đang lên. Tại thời điểm này, phần lớn các tuyến sông còn dưới mức báo động I, riêng sông Tích tại các trạm thủy văn Kim Quan và Vĩnh Phúc đã vượt ngưỡng báo động I.

Trước đó vào tối 22/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội ban hành Lệnh số 08/L-BCH, báo động I trên sông Tích tại địa phận các xã Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Nghĩa và Phú Cát. Thời điểm này, mực nước sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc lúc 21 giờ cùng ngày đạt 6,42 m, vượt báo động I là 0,02 m. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Nghĩa, Phú Cát cùng các đơn vị, lực lượng liên quan được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định khi có lệnh báo động I.

Đến trưa 23/8, diễn biến lũ tiếp tục mở rộng sang sông Cầu. Số liệu quan trắc lúc 12 giờ cho thấy mực nước tại trạm thủy văn Lương Phúc, xã Đa Phúc, đạt 6,05 m, vượt mức báo động I là 0,05 m.

Trước tình hình này, chiều 23/8, ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ký ban hành lệnh báo động I trên sông Cầu tại địa phận các xã Trung Giã và Đa Phúc. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự hai xã, các đơn vị trên địa bàn và những lực lượng được giao nhiệm vụ phải triển khai biện pháp ứng phó theo quy định.

Dự kiến từ ngày 23 - 26/8, mực nước trên các sông ở khu vực Hà Nội tiếp tục lên, đặt ra nguy cơ ngập lụt, sạt lở tại những khu vực trũng thấp, ven sông; ảnh hưởng đến các vị trí cầu, cống, đường giao thông, hoạt động sản xuất và đời sống người dân. Những địa bàn đã được phát lệnh báo động cần đặc biệt chú ý theo dõi diễn biến mực nước, rà soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn để chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa.

Đối với những tuyến sông chưa vượt ngưỡng báo động tại thời điểm quan trắc, việc theo dõi vẫn cần duy trì thường xuyên bởi dự báo cho thấy mực nước có thể tiếp tục tăng trong những ngày tới. Cảnh báo sớm, cập nhật tình hình theo từng lưu vực và từng trạm thủy văn sẽ giúp các địa phương chuẩn bị phương án ứng phó phù hợp.

Vận hành đồng bộ các trạm bơm, chủ động tiêu thoát nước

Cùng với nguy cơ lũ trên các tuyến sông, mưa lớn diện rộng đang tạo sức ép đối với hệ thống tiêu thoát nước đô thị.

Theo ông Nguyễn Đại Nghĩa, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, mưa xuất hiện trên diện rộng do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ nối với bão số 4. Số liệu quan trắc cho thấy lượng mưa tại các khu vực phân bố không đồng đều, nhiều nơi ghi nhận mức khá cao. Tại điểm đo Hải Bối, xã Vĩnh Thanh, lượng mưa đạt 107,6 mm. Khu vực số 65 Vân Hồ III, phường Hai Bà Trưng, ghi nhận 95,2 mm; điểm đo 685 Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, đạt 85,7 mm.

Tại phường Hoàn Kiếm, điểm đo 167 Phùng Hưng ghi nhận lượng mưa 77 mm, trong khi điểm đo 110 Nguyễn Hữu Huân đạt 61,9 mm. Khu vực trạm bơm Yên Sở, phường Yên Sở, ghi nhận 75,5 mm; điểm đo tại xã Đông Anh đạt 75,8 mm; phường Đông Ngạc 73,8 mm; phường Xuân Đỉnh 72,4 mm và hồ CV1, phường Cầu Giấy, đạt 70 mm.

Một số khu vực khác cũng ghi nhận lượng mưa từ trên 60 mm đến gần 70 mm, như phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám 66,8 mm; phường Cầu Giấy, tại ngõ 37 Trần Quốc Hoan, 66,2 mm; phường Đại Mỗ 66,1 mm; phường Ba Đình 65,2 mm; phường Yên Nghĩa 64,9 mm; phường Từ Liêm 64,7 mm; phường Hà Đông 64,3 mm; phường Việt Hưng 63,8 mm; phường Tây Hồ 63,5 mm và phường Tây Mỗ 63 mm.

Mặc dù nhiều khu vực có lượng mưa lớn, Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết đến 6 giờ ngày 23/8 chưa ghi nhận điểm ngập trên địa bàn thuộc hệ thống do đơn vị quản lý. Từ 5 giờ cùng ngày, công ty đã triển khai lực lượng ứng trực, tổ chức thoát nước, thu gom rác tại các ga thu, mở cửa phai hồ điều hòa và vận hành các trạm bơm đầu mối để hạ mực nước trên hệ thống.

Những trạm bơm được tổ chức vận hành gồm Yên Sở, Cổ Nhuế, Đồng Bông 1, Gầm Chui Xe Lửa Bắc Đuống, Hà Trì, Mậu Lương, Vạn Phúc, Đa Sỹ, Kim Liên, Nguyễn Hoàng Tôn, Đông Trù, Phúc Đồng, Phú Xá, Cầu Ngà 1, Cầu Ngà 2 và Đồng Tép.

Đơn vị duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng tại các vị trí trọng yếu để kịp thời xử lý khi xảy ra úng ngập, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thấp trũng.

Tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, sự cố trạm biến áp T2 đã được khắc phục, trạm có điện trở lại. Tuy nhiên, do thiết bị tại hầm trạm bơm nâng chưa khắc phục được nên nhà máy chưa tiếp nhận nước thải để xử lý. Công ty Thoát nước Hà Nội chủ động vận hành, điều tiết các giếng tách/xả trên sông Tô Lịch.

Đến chiều tối 23/8, trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa. Các lực lượng, phương tiện của công ty duy trì ứng trực, vận hành trạm bơm đầu mối theo quy trình, hạ mực nước hệ thống và vệ sinh, khơi thông dòng chảy.

Bảo đảm an toàn hạ du và khu vực ven sông

Trong bối cảnh mưa lũ diễn biến phức tạp, việc vận hành hồ thủy điện Hòa Bình cũng được Hà Nội theo dõi chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực hạ du.

Tại Văn bản số 19/BCH-SNNMT ngày 22/8, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội cho biết, thủy điện Hòa Bình đã đóng một cửa xả đáy vào lúc 16 giờ ngày 22/8. Trên cơ sở đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các địa phương ven đê thuộc các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống và các sở, ngành liên quan chủ động triển khai biện pháp bảo đảm an toàn công trình, hoạt động trên sông và khu vực ven sông.

Ông Lê Thanh Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị các địa phương thông báo ngay thông tin vận hành hồ đến người dân, tổ chức, cá nhân có hoạt động trên sông, ven sông. Các đối tượng cần được thông tin, cảnh báo gồm cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, bến đò ngang, đò dọc; các đơn vị thi công công trình, đặc biệt là công trình đang thi công trên sông; tổ chức, cá nhân khai thác, tập kết, trung chuyển cát sỏi.

Các địa phương phải rà soát, thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp; tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý những tình huống bất thường.

Trước nguy cơ mưa lớn, lũ trên các tuyến sông và khả năng xảy ra ngập lụt, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai biện pháp ứng phó theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm chủ động, kịp thời, hiệu quả và thực hiện phương châm “bốn tại chỗ”.

Với dự báo mực nước nhiều tuyến sông tiếp tục lên trong những ngày tới, Hà Nội đang tập trung theo dõi diễn biến lũ tại từng trạm thủy văn, duy trì vận hành các công trình tiêu thoát nước, thông tin kịp thời đến người dân và kiểm soát các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Việc chủ động ứng phó ngay từ khi mực nước vượt báo động I được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại, bảo vệ an toàn người dân và các công trình trong trường hợp mưa lũ tiếp tục diễn biến bất lợi.

Trung Nguyên (TTXVN)
Mưa lớn, dông lốc tại Cao Bằng gây thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng
Mưa lớn, dông lốc tại Cao Bằng gây thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng

Từ ngày 21 - 23/8, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới cùng cơn bão số 4 trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực tỉnh Cao Bằng có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to gây thiệt hại về nhà ở, công trình cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp. Giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1,7 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN