Hà Nội kiểm soát ngay từ đầu nguồn đối với xe quá tải trọng

Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tăng cường kiểm soát ngay từ đầu nguồn đối với xe chở hàng hóa quá tải trọng, tăng cường khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình đối với xe khách để xử lý triệt để các vi phạm.

Tính riêng 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính 6.882 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xử phạt trên 23,1 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Kiểm tra tải trọng xe tải trên QL 21. Ảnh: XC

Lực lượng Thanh tra Sở đã tạm giữ 57 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 656 trường hợp, tước tem kiểm định và số chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 12 xe tải.

Như vậy, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 401 vụ, tương đương 6,19%; số tiền xử phạt vi phạm hành chính giảm trên 142 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính 2.466 trường hợp xe khách, xử phạt vi phạm hành chính trên 7 tỷ đồng, tạm giữ 23 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 326 trường hợp; đồng thời lập biên bản 2.601 trường hợp xe tải, xử phạt trên 11,9 tỷ đồng, tạm giữ 18 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 319 trường hợp, tước tem kiểm định và số chứng nhận an toàn kiểm định và bảo vệ môi trường 12 xe tải...

Bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tăng cường phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phân luồng, chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại 112 vị trí dự án thi công công trình trọng điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm, khu vực các bến xe khách và cửa ngõ lớn ra, vào thành phố.

Cùng với đó, Thanh tra Sở cũng tổ chức đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phân luồng, hướng dẫn chống ùn tắc giao thông tại các khu vực phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn thành phố; tiến hành duy trì phối hợp với các phòng ban chức năng nắm bắt tình hình về trật tự giao thông, trật tự đô thị tại các điểm nút giao thông; khu vực, tuyến đường có nguy cơ phát sinh ùn tắc giao thông để kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội phương án giải quyết.

Chú thích ảnh
Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình đối với xe khách tại bến xe Mỹ Đình. Ảnh: XC

Thời gian tới, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tiến hành phân công cán bộ, nhân viên ứng trực trong các khung giờ từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng; từ 17 giờ đến 19 giờ chiều tại các đơn vị, để kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống, sự cố mất an toàn giao thông, triển khai các nhiệm vụ đột xuất, phối hợp giải quyết các sự cố về giao thông, các điểm ùn tắc phát sinh trên địa bàn.

Thanh tra Sở GTVT Hà Nội tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Phối hợp với lực lượng công an Thành phối, công an quận, huyện, thị xã, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường sắt đô thị, đường thủy nội địa; tăng cường kiểm soát ngay từ đầu nguồn đối với xe chở hàng hóa quá tải trọng, tăng cường khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình đối với xe khách để xử lý triệt để các vi phạm.

XM/Báo Tin tức
Lần đầu tiên có bộ tiêu chuẩn về sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
Lần đầu tiên có bộ tiêu chuẩn về sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Ngày 25/6, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức Lễ công bố tiêu chuẩn cơ sở TCCS:03/2024-VNISA về “Yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN