Tuyên truyền người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch COVID-19

Tỉnh Kiên Giang thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ, ngày 14/7 đến hết ngày 30/7/2021.

Chú thích ảnh
 Đo thân nhiệt người dân tại chốt kiểm soát nút giao tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi với tuyến tránh TP Rạch Giá (Kiên Giang). Ảnh tư liệu: Lê Huy Hải/TTXVN

Theo đó, các ngành chức năng và huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các điểm công cộng, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khai báo y tế trung thực. Khuyến cáo người dân nên ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết, nhất là người cao tuổi, người có bệnh nền, người suy yếu hệ miễn dịch…

Tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân trong tỉnh tự giác chấp hành các yêu cầu, những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, tích cực khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ bản thân và gia đình, tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của các cơ quan chức năng và cộng đồng. Tỉnh đề nghị người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, ổn định sản xuất.

Kiên Giang yêu cầu các huyện, thành phố quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15. Các huyện, thành phố tùy tình hình, diễn biến dịch bệnh cụ thể tại từng địa phương quyết định việc thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 đối với từng địa bàn, khu vực đang có ổ dịch.

Trong một diễn biến khác, do phát hiện có một số trường hợp mắc COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, từ ngày 13/7, bệnh viện này tạm ngưng tiếp nhận người bệnh đến khám ngoại trú, chỉ tiếp nhận người bệnh cấp cứu vượt khả năng điều trị của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới.

Bệnh viện đang khẩn trương thực hiện các biện pháp xử lý an toàn phòng, chống dịch COVID-19; rà soát tất cả người bệnh, người nuôi bệnh và khách thăm bệnh có đến bệnh viện từ ngày 30/6/2021 đến nay, thông báo cho địa phương yêu cầu đến cơ sở y tế gần nhất khai báo để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

* Chiều 13/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó lưu ý về một số trường hợp về tỉnh không thực hiện khai báo y tế để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, có nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng.

Chú thích ảnh
Chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên quốc lộ 1A (huyện Hàm Tân). Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Theo đó, tỉnh tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, văn hóa, giải trí, sự kiện có tập trung đông người; dừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, dừng hoạt động tắm biển...

Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong ngày 13 và ngày 14/7/2021, khẩn trương tổ chức rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng, phương tiện vận tải hàng hóa. Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát tất cả cơ sở sản xuất kinh doanh có số lượng công nhân lớn, người lao động đến từ tỉnh, thành có dịch

Từ ngày 13/7 đến ngày 16/7/2021, các địa phương tạm dừng các công việc không thật sự cần thiết để huy động toàn bộ lực lượng ở cơ sở, Tổ giám sát COVID-19 cộng đồng tổ chức rà soát về yêu cầu khai báo y tế đối với 100% hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn... 

Công an tỉnh trong ngày 13/7/2021, phối hợp với Sở Y tế làm việc tại các chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1A để thống nhất hướng dẫn, bổ sung các thông tin yêu cầu người về, đến tỉnh phải khai báo...

Trưa 13/7, Bộ Y tế đã công bố 2 ca mắc COVID-19 tại Bình Thuận là bệnh nhân số 32768 và 32769 ở thị xã La Gi. Như vậy tính đến ngày 13/7, toàn tỉnh ghi  nhận 19 trường hợp mắc COVID-19, hiện đang được điều trị tại cơ sở y tế. 

* Toàn bộ 11 phường trên địa bàn quận Ninh Kiều (Cần Thơ) lập các chốt kiểm tra để tuyên truyền, nhắc nhở và lập biên bản xử lý các hành vi trên địa bàn quận không tuân thủ giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động này nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Việc lập các chốt nhằm răn đe để người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều tuân thủ theo Chỉ thị, thực hiện việc ở nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Đồng thời, kiểm soát được lượng người ra vào quận, vì 2 ngày qua, mặc dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhưng các phương tiện từ các nơi về quận Ninh Kiều vẫn còn đông.

Mỗi phường sẽ thành lập từ 1 - 2 chốt trên các trục đường chính, riêng quận cũng thành lập 4 chốt, chắn ngay cửa ngõ chính ra vào quận. Mỗi chốt sẽ cử 5 - 10 người luân phiên trực, thành phần gồm: thường trực Uỷ ban nhân dân phường, công an, quân sự, bảo vệ dân phố và công chức tư pháp, văn phòng để tiến hành ghi nhật ký, lập biên bản vi phạm.

Các chốt này sẽ không cố định ở tuyến đường nào, phường sẽ linh hoạt trong quá trình đóng chốt để kiểm soát. Ngoài ra ở các khu vực, lực lượng chức năng quận còn thành lập các tổ truy vết, tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các hành vi mở cửa hàng quán buôn bán mặt hàng không thiết yếu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cái Khế Mai Hải Âu chia sẻ, trong đợt ra quân lần này lực lượng chức năng sẽ chủ yếu nhắc nhở và tuyên truyền, việc xử phạt sẽ triệt để thực hiện trong các ngày tiếp theo. Ngoài việc ứng trực tại các chốt, lực lượng cũng sẽ tuần tra bằng các xe cơ động kết hợp với phát loa tuyên truyền để thông tin được đến với nhiều người dân.

Sau khi phát hiện thêm nhiều trường hợp nghi mắc COVID-19 vào tối 12/7, Trung tâm kiểm soát Bện tật Cần Thơ phối hợp Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều tiếp tục truy vết, cách ly, thực hiện xét nghiệm tất cả trường hợp liên quan các ca bệnh. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Cần Thơ kêu gọi người dân ở 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, các địa phương khác thực hiện nghiêm Chỉ thị 15; tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, tự bảo vệ mình, gia đình, cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương
Bổ sung kinh phí cho Bộ Công an để phòng, chống dịch COVID-19
Bổ sung kinh phí cho Bộ Công an để phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1164/QĐ-TTg bổ sung kinh phí cho Bộ Công an để phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN