Bắc Ninh, Vĩnh Phúc chi viện TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Sáng 13/7, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức xuất quân chi viện, hỗ trợ cho TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế chia tay các y, bác sĩ lên đường chi viện cho TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Thực hiện theo Lời kêu gọi của Bộ Y tế, ngành Y tế các địa phương, các bệnh viện trong cả nước đã cử nhiều đoàn cán bộ y tế đến hỗ trợ, giúp tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch bệnh. Đến nay, tình hình dịch bệnh tỉnh Bắc Ninh đã được kiểm soát, từng bước khôi phục, phát triển sản xuất. Tuy nhiên, tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh. Dịp này, tỉnh Bắc Ninh cử đoàn cán bộ y tế gồm 25 y, bác sĩ, điều dưỡng có năng lực chuyên môn, nhiệt huyết, kinh nghiệm trong công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 đến hỗ trợ các tỉnh, thành bạn. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, việc tham gia chi viện phòng dịch cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là vinh dự, trách nhiệm; đồng thời mong muốn các y, bác sĩ phát huy tinh thần, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kinh nghiệm chống dịch tại Bắc Ninh tham gia vào công tác chống dịch của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tùy vào tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, với tinh thần trách nhiệm, tương thân, tương ái, Bắc Ninh sẵn sàng hỗ trợ các tỉnh, thành bạn trong công tác phòng, chống dịch dựa trên năng lực, kinh nghiệm chống dịch COVID-19 vừa qua tại tỉnh.

Cùng với hỗ trợ về nhân lực, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh quyết định ủng hộ 6 tỷ đồng cho các tỉnh, thành phòng, chống dịch; trong đó ủng hộ TP Hồ Chí Minh 2 tỷ đồng, ủng hộ các tỉnh Long An, Phú Yên, Bình Dương và Đồng Tháp mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bác sĩ Nguyễn Hoàng Dương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, Trưởng đoàn công tác cho biết, đoàn công tác phát huy tinh thần, trách nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành nhiệm vụ tỉnh, ngành Y tế giao phó, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

* Nhằm chia sẻ khó khăn trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngày 13/7, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức xuất quân tiễn 40 cán bộ, y, bác sĩ lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch. Đây là đợt thứ 2, tỉnh Vĩnh Phúc cử các cán bộ y tế lên đường tiếp sức phòng, chống dịch COVID-19 cho các địa phương bạn.

Chú thích ảnh
Đoàn cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc lên đường nhận nhiệm vụ sáng 13/7. Ảnh: Hoàng Hùng /TTXVN

Đoàn công tác lần này gồm 10 bác sĩ, 30 điều dưỡng và nhân viên kĩ thuật y tế đến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên và trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là những bác sĩ, nhân viên y tế có năng lực, kinh nghiệm, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đồng hành cùng lực lượng y tế tại TP Hồ Chí Minh triển khai hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, hỗ trợ bao vây, khoanh vùng, dập dịch. Tất cả đều đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính.

Tiễn đoàn công tác lên đường vào TP Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn biểu dương tình thần xung kích, tình nguyện của 40 y, bác sĩ lần này. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc mong các thành viên trong đoàn giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân, đồng hành cùng các lực lượng ở TP Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch COVID-19, sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về.

Bác sĩ Lê Anh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Trưởng đoàn công tác chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được đại diện cho ngành Y tế Vĩnh Phúc vào TP Hồ Chí Minh, cùng với các đồng nghiệp khống chế dịch bệnh. Trước khi đi, chúng tôi đã được tập huấn đầy đủ những kiến thức cần thiết và được hướng dẫn cụ thể những địa điểm sẽ triển khai công việc. Với tinh thần đoàn kết, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ, cùng TP Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch bệnh".

Trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã cử 6 cán bộ, nhân viên y tế đi chi viện cho các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Thanh Thương - Nguyễn Thảo (TTXVN)
Trưa 13/7, Việt Nam ghi nhận 983 ca mắc mới COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh 886 ca
Trưa 13/7, Việt Nam ghi nhận 983 ca mắc mới COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh 886 ca

Từ 6 giờ đến 13 giờ ngày 13/7, Việt Nam ghi nhận 983 ca mắc mới COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh 886 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN