Để chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, cấp ủy, chính quyền các địa phương phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH Sơn Dương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác triển khai các chương trình tín dụng ngay từ cơ sở. Việc bình xét, giải ngân, kiểm tra sử dụng vốn được thực hiện theo quy định, tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn thuận lợi.
Tính đến tháng 8/2026, Phòng giao dịch NHCSXH Sơn Dương đang triển khai 18 chương trình tín dụng, tổng dư nợ trên 1.068 tỷ đồng với 16.560 khách hàng là các đối tượng chính sách đang vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo trên 246 tỷ đồng; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 206 tỷ đồng; cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên 188 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn trên 150 tỷ đồng.
Cán bộ NHCSXH Sơn Dương giải ngân vốn vay và giải quyết các thủ tục cho người dân tại điểm giao dịch xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang.
Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã giải ngân trên 198 tỷ đồng cho 2.766 khách hàng vay vốn.
Nguồn vốn chính sách được người dân sử dụng vào nhiều mục đích như xây dựng, sửa chữa nhà ở, đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm. Các chương trình cho vay học sinh, sinh viên, nước sạch và vệ sinh môi trường cũng đáp ứng những nhu cầu thiết thực của người dân. Từ năm 2020 đến nay, nguồn vốn chính sách đã góp phần xây dựng mới và sửa chữa 1582 ngôi nhà, tạo việc làm cho 9.864 lao động, giúp 6.643 hộ thoát nghèo.
Trong căn nhà mới xây khang trang, kiên cố, ông Bế Văn Hoàn, thôn Hoàng Lâu, xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang không giấu được niềm vui. Gia đình ông thuộc diện hộ nghèo, nhiều năm sống trong căn nhà gỗ đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn. Thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình ông được vay 40 triệu đồng để làm nhà mới.
Với gia đình ông Hoàn, khoản vay là nguồn hỗ trợ thiết thực để có điều kiện xây dựng lại ngôi nhà, ổn định cuộc sống.
Tại thôn Bình Phú, xã Sơn Dương, gia đình anh Nguyễn Văn Vinh cũng đã sử dụng nguồn vốn chính sách để đầu tư phát triển kinh tế. Trước đây, vợ chồng anh chủ yếu làm lao động tự do, kết hợp chăn nuôi gà nhưng thu nhập không ổn định. Tháng 3/2026, gia đình anh được vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm để đầu tư xây dựng chuồng trại, mở rộng chăn nuôi gà.
Anh Nguyễn Văn Vinh cho biết, để đầu tư sản xuất, 100 triệu đồng không phải khoản vốn lớn, nhưng đã giúp gia đình có điều kiện mở rộng chăn nuôi. Hiện trại gà của gia đình duy trì khoảng 1.500con, Mỗi năm xuất khoảng 3 lứa mỗi lứa xuất bán khoảng 1.000 con, thu nhập ước tính khoảng 180-200tr/ năm.
Cùng với việc giải ngân, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Sơn Dương thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và Tổ tiết kiệm và vay vốn kiểm tra việc sử dụng vốn, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các hộ vay. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc được phát hiện, trao đổi và hướng dẫn xử lý kịp thời.
Nguồn tín dụng chính sách giúp gia đình anh Nguyễn Văn Vinh, thôn Bình Phú, xã Sơn Dương, mở rộng quy mô chuồng trại chăn nuôi gà số lượng lớn.
Bà Lương Thị Thu Thủy, thôn Tân Kỳ, xã Sơn Dương đã có gần 20 năm làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong thời gian gắn bó với hoạt động tín dụng chính sách, bà luôn được các hộ vay đánh giá là người nhiệt tình, trách nhiệm. Hiện bà Thủy đang quản lý 50 khách hàng với tổng dư nợ 3,1 tỷ đồng, không có nợ quá hạn.
Không chỉ làm công tác quản lý tổ vay vốn, bà Thủy còn trực tiếp phát triển kinh tế gia đình với mô hình chăn nuôi tổng hợp gồm lợn, gà, thả cá và trồng cây ăn quả. Bà cho rằng, làm kinh tế hiệu quả trước hết là cách để gia đình có thêm thu nhập, đồng thời cũng là cách để bà vận động, hướng dẫn các hộ vay mạnh dạn đầu tư sản xuất. “Bản thân mình cứ gương mẫu lao động, bởi đây vừa là nguồn thu nhập chính của gia đình, vừa là mô hình để những hộ dân, hộ vay mà mình quản lý học tập, làm theo”, bà Thủy chia sẻ.
Từ những khoản vay cụ thể như của gia đình ông Bế Văn Hoàn, anh Nguyễn Văn Vinh đến hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn chính sách đang được đưa đến từng địa bàn dân cư, từng hộ gia đình. Kết quả đó có sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ ngân hàng trong quá trình triển khai chính sách tại cơ sở.
Với người dân, hiệu quả của chính sách được nhìn thấy từ những điều rất cụ thể: một căn nhà mới, một đàn gia súc, một việc làm hay khoản thu nhập ổn định hơn. Với Phòng giao dịch NHCSXH Sơn Dương, đó cũng là kết quả của quá trình đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, hướng dẫn người dân sử dụng vốn đúng mục đích và theo dõi hiệu quả sau vay. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức nhận ủy thác để nguồn vốn chính sách đến đúng những người đang cần vốn, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.