Quảng Bình: Sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ

Ngày 6/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình phối hợp với Binh Đoàn 18, Bộ Quốc phòng đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho bà con vùng lũ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Minh Tâm (thứ hai, từ phải sang), Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình, trao quà hỗ trợ cho hội viên phụ nữ xã Liên Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình). 

Trong trận lũ vừa qua, huyện Lệ Thủy được xem là vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Bình. Tại khu vực này, mưa lũ đã làm 2 người chết, trên 32.000 ngôi nhà bị ngập, hơn 140 nhà bị sập và hư hỏng nặng.

Đặc biệt, địa bàn các xã An Thủy, Phong Thủy, Liên Thủy, Sơn Thủy, Hồng Thủy, Thanh Thủy, Lộc Thủy, thị trấn Kiến Giang… của huyện Lệ Thủy bị ngập lụt sâu từ 1,5m đến hơn 3m. Nước lũ rút, người dân khẩn trương khắc phục nhưng khó khăn vẫn ngày càng chồng chất khi thiên tai, dịch họa năm nào cũng xảy ra. 

Để sẻ chia phần nào những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân vùng lũ Quảng Bình đã và đang trải qua, đoàn công tác của Binh đoàn 18 cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên nhân dân vùng rốn lũ hai xã Lộc Thủy và Liên Thủy của huyện Lệ Thủy. Tại đây, đoàn đã trao 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho người dân. 

Thông qua nguồn hỗ trợ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình cũng đã đến chia sẻ và trao 40 triệu đồng cho một gia đình liệt sỹ ở xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị thiệt hại nặng do mưa lũ.  

Bà Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình cho biết: Ngay sau khi lũ rút, đơn vị đã kịp thời chỉ đạo các cấp hội phụ nữ và các hội viên tích cực bám sát cơ sở, triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại.

Đặc biệt, thông qua kết nối, vận động các nguồn lực ủng hộ, đến nay đơn vị cũng đã tiếp nhận được khoảng 1,2 tỷ đồng, gần 100 tấn gạo, hàng ngàn thùng mì tôm và các nhu yếu phẩm khác. Những suất quà nghĩa tình đã nhanh chóng được trao tận tay các hội viên phụ nữ và người dân tại các vùng lũ trên địa bàn tỉnh. 

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng trao quà hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Bình. 

Dịp này, đoàn cũng đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới vị Đại tướng của dân tộc.

Tin, ảnh: Võ Dung (TTXVN)
Đồng hành cùng người dân vùng lũ vượt qua khó khăn
Đồng hành cùng người dân vùng lũ vượt qua khó khăn

Với nguồn kinh phí 15 tỷ đồng đến từ sự đóng góp của nhân viên và ngân sách Tập đoàn, ngày 30-31/10/2020, đại diện thành viên Novaland phối hợp cùng UBMTTQ Việt Nam các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị đã đến thăm hỏi trực tiếp, tặng quà và hỗ trợ tiền mặt đến người dân tại một số khu vực bị ảnh hưởng và chịu tổn thất nặng nề do tình trạng ngập, sạt lở…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN