Khẩn trương vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng

Chiều 9/10, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị với các sở, ngành, địa phương về công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng tại các xã, phường thuộc khu vực tỉnh Hà Nam cũ.

Chú thích ảnh
Rác thải tồn đọng tại điểm tập kết, trạm trung chuyển trên địa bàn xã Thanh Lâm. 

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình, hiện nay khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tồn đọng tại các điểm trung chuyển rác trên địa bàn 29 xã, phường khu vực Hà Nam cũ khoảng hơn 12.000 tấn. Nguyên nhân của tình trạng ùn ứ, tồn đọng chất thải rắn sinh hoạt tại các điểm tập kết, trạm trung của các xã, phường này là do lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế lớn hơn so với định mức phát thải theo quy định của UBND tỉnh Hà Nam cũ, công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chưa kịp thời... Kinh phí để bốc xúc, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng rác tồn đọng dự kiến khoảng 10,7 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác của UBND tỉnh Ninh Bình kiểm tra công tác xử lý rác thải tại Công ty cổ phần môi trường Thanh Thủy. 

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn công tác này trên địa bàn.

Các ý kiến đề nghị cần đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; khuyến khích các hoạt động tái sử dụng, tái chế chất thải, tận dụng chất thải thực phẩm làm thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ; tăng cường phối hợp trong xác định thời gian, số lần vận chuyển rác thải từ các bãi tập kết chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; tăng cường nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất đảm bảo duy trì tần suất thu gom, vận chuyển rác thải theo quy định; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư nhà máy xử lý rác thải...

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức phát biểu kết luận hội nghị. 

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức yêu cầu các địa phương phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức bốc xúc, vận chuyển, xử lý toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt còn tồn đọng tại 29/33 xã, phường thuộc khu vực tỉnh Hà Nam cũ, xong trước ngày 15/10/2025; đồng thời bố trí đủ kinh phí để thu gom, vận chuyển và xử lý toàn bộ lượng rác thải phát sinh, không để tình trạng tồn đọng rác trên địa bàn.

Các địa phương lựa chọn cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, trong đó cần xây dựng quy chế phối hợp, xác định thời gian, số lần vận chuyển rác thải từ các bãi tập kết chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo không còn rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết, trung chuyển trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).
 
Các đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn khu vực Hà Nam cũ cần tăng cường nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu thực tế, đảm bảo duy trì tần suất thu gom, vận chuyển rác thải theo quy định; không để tình trạng rác thải ùn ứ tại các bể trung chuyển, gây mất cảnh quan, vệ sinh môi trường làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân.

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)
Nhiều bất cập trong phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
Nhiều bất cập trong phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020, quy định phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, mở ra kỳ vọng thay đổi thói quen xử lý rác và giảm áp lực chôn lấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN