Đẩy mạnh thực thi pháp luật bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã

Tỉnh Kiên Giang đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài động vật hoang dã.

Tỉnh yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động cơ quan, đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành và phổ biến các quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiểm được ưu tiên bảo vệ. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không tham gia săn bắt, vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt, giết mổ, tiêu thụ các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm và các sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp. Mặt khác, cán bộ công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường.

Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với đơn vị có liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài chim hoang dã trong mùa di cư, đặc biệt tại các khu vực có loài chim di cư xuất hiện; kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại tại những khu vực tâm linh như: đình, chùa, đền… gắn với kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị có liên quan thường xuyên thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, các tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loại động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, các loài di cư… Trên địa bàn Vườn Quốc gia Phú Quốc và Vườn Quốc gia U Minh Thượng cùng các lâm phần khác trong đất liền cũng như trên các đảo, đơn vị lâm nghiệp, chủ rừng triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nghiêm ngặt, bảo vệ rừng, trong đó có các loài động vật hoang dã.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng bị bắt cùng tang vật. Ảnh: TTXVN phát

Mới đây, tại Tiểu khu 42 nằm trên địa bàn ấp Kênh 6, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng, lực lượng chức năng của Vườn đã mật phục bắt quả tang hai đối tượng vào rừng săn bắt động vật hoang dã giao cho ngành chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Vườn Quốc gia U Minh Thượng cho biết, đêm 21/5/2020, lực lượng tuần tra của đơn vị đã mật phục bắt quả tang hai đối tượng là Trương Văn Mười và Danh Tuấn cùng cư trú ấp Kênh 5, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng khi đang mang vác 3 con tê tê (trúc) còn sống vừa săn bắt, với tổng trọng lượng 6,9 kg từ trong lâm phần Vườn đi ra. Sau thời gian điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện U Minh Thượng đã bắt tạm giam Trương Văn Mười và Danh Tuấn về tội “Vi phạm về quy định bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm” theo khoản 2 điều 224 Bộ luật Hình sự để xử lý các đối tượng theo quy định của phát luật.

Lê Huy Hải (TTXVN)
Giải cứu 157 cá thể động vật hoang dã
Giải cứu 157 cá thể động vật hoang dã

Thông tin từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết, trong tháng 5/2021, đơn vị này đã ghi nhận có 299 vụ việc vi phạm về động vật hoang dã được xử lý thành công, với hơn 200 vụ việc vi phạm trên Internet, giúp giải cứu nhiều cá thể động vật hoang dã (chủ yếu là các loài rùa hoang dã).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN