Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế tỉnh Tây Ninh, không chỉ bảo đảm an ninh lương thực, ổn định đời sống nông thôn mà còn đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung.
Do tình hình biến đổi khí hậu bất thường, mực nước sông hạ thấp, dòng chảy chính thay đổi đã làm cho đoạn bờ sông Lô, địa phận tổ 8 và tổ 10, phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang bị sạt lở nghiêm trọng.
Để hỗ trợ nông dân tiếp cận khách hàng, tìm đầu ra cho nông sản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng nông thôn mới Hà Nội sẽ tổ chức “Ngày hội Livestream đặc sản OCOP Hà Nội”.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Đoàn Ngọc Thượng cho biết, UBND thành phố đang tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19.
Người dân tại thôn Chợ Mới, xã Văn Lang, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn phản ánh về tình trạng có một số hộ dân ngang nhiên dùng máy xúc mở đường lên rừng sản xuất trái phép, tự ý san gạt lấp đất ruộng.
Tính đến 2/6, tỉnh Quảng Bình chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch, UBND tỉnh vừa có công văn bổ sung, tăng cường các biện pháp trong phòng, chống dịch COVID-19, nỗ lực ngăn chặn các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, lây lan.
Ngày 2/6, tại huyện biên giới Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, đội phản ứng nhanh tại địa phương đã ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang tại khu vực buôn bán đông người thuộc khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Bình.
Ngày 2/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức cuộc họp đột xuất trực tuyến với các sở, ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Chiều 2/6, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 1179 /QĐ-UBND ban bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ rạch Ông Chưởng, đoạn Km21+934 đến km21+974, Tỉnh lộ 946 thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Ngày 2/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch.
Chiều 2/6, Sở Y tế Hà Nội có Công văn hỏa tốc số 181/SYT-NVY đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện việc rà soát, quản lý, xét nghiệm SARS-CoV-2, đánh giá nguy cơ đối với các trường hợp người về từ các khu vực có dịch COVID-19.
Ngày 2/6, Trung tâm Y tế Quận 12 cho biết đã ghi nhận 3 trường hợp mắc COVID-19 tại phường Đông Hưng Thuận. Đây là các trường hợp làm việc chung với bệnh nhân 7426 tại quán Ghánh Đậu.
Thành phố Hồ Chí Minh sớm triển khai sử dụng công cụ công nghệ thông tin (robot) thông qua tổng đài tự động gọi điện cho người dân hỏi các triệu chứng như ho, sốt… để lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.
Từ 0 giờ ngày 2/6, ba chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu Tân Đệ, cầu Thái Hà, cầu Triều Dương là ba cửa ngõ ra, vào tỉnh Thái Bình hoạt động trở lại.
Sau khi nhận được thông tin 2 ca nghi mắc COVID-19, Trung tâm Y tế Quận 8 cùng các lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời 2 khu vực ở Phường 1 và Phường 16 trên địa bàn quận này.
Tại tỉnh Thái Nguyên, việc ứng dụng khoa học công nghệ, các giải pháp mới vào giám sát, phòng, chống dịch COVID-19 đang được tích cực triển khai, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.
Ngày 2/6, ông Đỗ Phú Đạt, Phó giám đốc bến xe miền Đông cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về trường hợp nữ giáo viên từ TP Hồ Chí Minh về Đắk Lắk dương tính với COVID-19 vào tối 25/5, đơn vị đã nhanh chóng truy vết, đóng cửa nhiều khu vực và khử khuẩn toàn Bến xe, đồng thời đề nghị các cá nhân có tiếp xúc liên hệ y tế địa phương.
Sáng 2/6, Đoàn công tác do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dẫn đầu, đã đến làm việc tại tỉnh Bắc Ninh và trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.
Đợt dịch COVID-19 xuất hiện nhiều tình huống khó khăn hơn ở nhiều tỉnh, thành phố với những biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 và có tốc độ lây lan nhanh hơn, mạnh hơn, khó kiểm soát hơn.
Tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Ngày Môi trường thế giới năm nay (5/6) có chủ đề là “Phục hồi hệ sinh thái” cho thấy sự cần thiết của việc bảo tồn, phát triền các hệ sinh thái, qua đó gìn giữ bền vững môi trường sống của chính chúng ta.