Dấu ấn tình quân dân trong 'Chiến dịch Quang Trung'

Sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” nhằm thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân bị thiệt hại do thiên tai, cả hệ thống chính trị đã đồng loạt vào cuộc với quyết tâm cao nhất, sớm ổn định đời sống của đồng bào sau đợt mưa lũ lịch sử. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành chiến dịch; người dân nhận nhà mới trong niềm vui, phấn khởi và tập trung khôi phục sản xuất, xây dựng đời sống mới.

Chú thích ảnh
Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng xong 529/606 căn nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi.

Nhà chống lũ xây thần tốc trên “rốn lũ”

Trong đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11/2025, nhiều khu dân cư ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk chìm trong nước lũ. Dòng lũ dữ đã “xóa sổ” nhiều ngôi nhà, đẩy người dân vào cảnh “màn trời chiếu đất”. Trong khó khăn, hoạn nạn, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ; đồng bào cả nước hướng về vùng lũ với nhiều hoạt động cứu trợ khẩn cấp. Đặc biệt, “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân vùng lũ được thần tốc triển khai không kể ngày đêm.

Những ngày đầu năm 2026, phóng viên TTXVN có mặt tại “rốn lũ” xã Hòa Thịnh. Trên con đường quanh co dẫn vào đội 3, thôn Phú Hữu, thay cho khung cảnh tan hoang sau mưa lũ là những ngôi nhà mới khang trang đang dần hoàn thiện. Đây là những căn nhà vừa bảo đảm điều kiện sinh hoạt, vừa có chức năng chống lũ, giúp người dân sớm an cư, ổn định cuộc sống.

Tất bật dọn dẹp căn nhà mới được bàn giao trong “Chiến dịch Quang Trung”, ông Trần Văn Khánh, đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh xúc động chia sẻ: Trận mưa lũ kinh hoàng giữa tháng 11/2025 khiến 6/9 căn nhà trong xóm bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn. Khi nước lũ rút đi, bà con bàng hoàng chứng kiến nhà cửa, tài sản tích góp nhiều năm chỉ còn là đống đổ nát. Ngày 29/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm, động viên nhân dân nơi đây và phát động “Chiến dịch Quang Trung”. Từ đó, lực lượng Quân đội thuộc Quân khu 5 đã thần tốc triển khai xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. Chỉ sau hơn một tháng, những căn nhà kiên cố, cao ráo, có gác chống lũ, bố trí cửa sổ và cầu thang dẫn lên mái đã hoàn thành, bàn giao cho nhân dân.

“Sau trận lũ dữ, người dân chỉ mong có được mái nhà tạm để trú thân. Nhưng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của lực lượng Quân đội, bà con không chỉ có nhà ở mà còn được trao những căn nhà khang trang, bảo đảm an toàn trước thiên tai, giúp ổn định cuộc sống lâu dài. Đây không chỉ là nhà để ở mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đối với nhân dân trong lúc khó khăn”, ông Trần Văn Khánh cho biết.

Gạt đi những giọt nước mắt xúc động khi nhận nhà mới, bà Trần Thị Lãnh, đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh chia sẻ, bà đã hơn 80 tuổi, sống một mình. Sau khi nước lũ rút, nhìn căn nhà sập đổ hoàn toàn, bà rơi vào cảnh “mất trắng”, không biết xoay xở thế nào. Trong hoàn cảnh đó, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang đã giúp bà có được căn nhà mới ngay trong những ngày đầu năm, mang lại niềm vui, niềm tin và động lực để tiếp tục cuộc sống.

Theo bà Trần Thị Lãnh, nếu không có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nếu không có tình quân dân, nghĩa đồng bào thì người dân khó “gượng dậy” sau trận thiên tai kinh hoàng. Bởi vậy, hình ảnh những chiến sĩ không quản ngày đêm xây lại nhà, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội động viên, tặng quà sẽ còn in sâu trong mỗi người dân. Đây cũng là động lực to lớn để nhân dân vùng lũ nỗ lực nhiều hơn nhằm sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống.

“Chiến dịch Quang Trung” toàn thắng

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 12/1, “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cơ bản hoàn thành. Trong đó, số nhà hư hỏng nặng cần sửa chữa đã hoàn thành 892/892; trong tổng số 606 căn nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi phải xây dựng mới, đã hoàn thành 529 căn. UBND tỉnh đã phối hợp với Quân khu 5, các lực lượng Quân đội và Công an tỉnh thực hiện bàn giao nhà tại một số địa phương như Xuân Lãnh, Hòa Xuân, Tuy An Đông, Phú Hòa 1, Tây Hòa, Sơn Hòa, Hòa Thịnh…

Số nhà đang tiếp tục thi công là 77/606 nhà, nỗ lực để hoàn thành vào ngày 15/1 (trong đó 16 nhà xây dựng trong Khu tái định cư dự kiến bàn giao vào ngày 19/1). Trong “Chiến dịch Quang Trung”, lực lượng Quân đội tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 311 nhà với hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ; lực lượng Công an tỉnh đã huy động 530 cán bộ chiến sĩ tham gia và gần 9.648 lượt nhân công hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 176 nhà.

Chú thích ảnh
Người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, dọn dẹp nhà mới bàn giao trong “Chiến dịch Quang Trung”. 

Chỉ trong hơn một tháng, hàng nghìn căn nhà được xây mới, sửa chữa hoàn thành đã thể hiện rõ quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm chỗ ở ổn định, bền vững cho người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mưa lũ ngày càng diễn biến phức tạp. Trong chiến dịch, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ lực lượng vũ trang tiếp tục được lan tỏa khi không quản khó khăn, vất vả, tận tụy giúp dân tái thiết cuộc sống; đồng thời trao tặng các vật dụng thiết yếu, động viên tinh thần người dân trước khi bàn giao nhà.

Theo Đại tá Cao Văn Mười, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5, trong suốt quá trình triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân lội bùn, vận chuyển vật liệu, dựng lại từng mái nhà; những bữa cơm vội tại công trường, những ngày làm việc xuyên đêm, không kể ngày nghỉ, lễ, Tết… đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc, thể hiện rõ nét tình quân dân bền chặt. Chiến dịch là sự tiếp nối truyền thống “Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ”, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Chiến dịch Quang Trung” cơ bản hoàn thành với hàng nghìn căn nhà được sửa chữa, xây mới đã giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ hòa mình cùng nhân dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm trong điều kiện còn nhiều khó khăn, vất vả nhưng thấm đẫm tình người, nghĩa tình quân dân đã để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc. Sự vào cuộc kịp thời của các lực lượng Công an, Quân đội, thanh niên, dân quân tự vệ và nhân dân… với tinh thần “ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có gì giúp nấy, tiện ở đâu giúp ở đó” đã thể hiện tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đùm bọc nhau trong lúc gian khó. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất, đảm bảo sinh kế cho người dân sau đợt mưa lũ lịch sử.

Để tiếp tục hỗ trợ nhân dân chịu thiệt hại của thiên tai, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, cân đối nguồn hỗ trợ đóng góp tự nguyện của nhân dân để triển khai phương án hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ đối với các hộ gia đình có nhà ở bị hư hại do thiên tai, bão lũ phải sửa chữa và hỗ trợ 10 triệu đồng/hộ đối với các hộ gia đình có nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi do thiên tai.

Ngày 12/1 vừa qua, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm Trưởng đoàn, đã thăm nhân dân vùng lũ và làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu chính quyền địa phương, các lực lượng tham gia xây dựng phải đẩy nhanh tiến độ, bàn giao những ngôi nhà còn lại cho người dân, nhất là 16 nhà xây dựng trong các Khu tái định cư để bàn giao đúng kế hoạch vào ngày 19/1. Đồng thời lưu ý địa phương quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đặc biệt là hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu để dân vui Xuân đón Tết cổ truyền, không để ai phải thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là những hộ bị thiệt hại trong mưa lũ vừa qua.

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Chiến dịch Quang Trung: Niềm vui trong những căn nhà mới ở Măng Ri
Chiến dịch Quang Trung: Niềm vui trong những căn nhà mới ở Măng Ri

Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn trương thống kê, xác minh và triển khai các giải pháp phối hợp, đẩy nhanh thực hiện xây dựng nhà mới cho người dân bị thiệt hại. Đến nay, các ngôi nhà thuộc chiến dịch trên địa bàn xã đã cơ bản hoàn thành, giúp cho người dân có nơi ở mới an toàn, thuận tiện, đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong niềm vui mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN