Trước thực trạng ô nhiễm nhựa ngày càng gia tăng, Sanofi và hệ thống nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng Long Châu vừa khởi động dự án “Thu gom và tái chế nhựa từ vỉ thuốc vì tương lai xanh”. Dự án nhằm thu gom, xử lý và tái chế vỉ thuốc đã qua sử dụng, qua đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và khuyến khích người dân hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn.
Sanofi và Long Châu khởi động dự án “Thu gom và tái chế nhựa từ vỉ thuốc vì tương lai xanh”.
Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa. Tuy nhiên, tỷ lệ tái chế hiện chỉ chiếm khoảng 10%, trong khi phần lớn rác thải nhựa vẫn được chôn lấp hoặc đốt. Việt Nam cũng nằm trong nhóm các quốc gia có mức độ ô nhiễm nhựa cao trên thế giới. Bên cạnh đó, việc phân loại rác thải nhựa tại nguồn vẫn chưa trở thành thói quen phổ biến trong cộng đồng.
Trong bối cảnh đó, dự án do Sanofi và Long Châu triển khai được xem là mô hình tiên phong trong ngành dược phẩm, khi hệ thống nhà thuốc lần đầu đóng vai trò “điểm thu gom xanh”, kết nối nhà sản xuất với người tiêu dùng trong chuỗi quản lý rác thải nhựa. Dự án không chỉ giới hạn ở các sản phẩm của Sanofi mà mở rộng thu gom vỉ thuốc của nhiều nhãn hiệu khác.
Ở giai đoạn thí điểm, chương trình được triển khai tại 100 nhà thuốc Long Châu trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Các thùng thu gom vỉ thuốc được bố trí ở vị trí dễ nhận biết, thuận tiện cho người dân mang vỉ thuốc đã sử dụng đến bỏ đúng nơi quy định. Số rác thải thu gom sẽ được chuyển giao cho đơn vị chuyên môn để xử lý và tái chế theo quy trình phù hợp.
Từ kết quả giai đoạn đầu, Sanofi và Long Châu đặt mục tiêu từng bước mở rộng mô hình trên toàn bộ hệ thống hơn 2.400 nhà thuốc Long Châu tại 34 tỉnh, thành phố, tạo điều kiện để người dân trên cả nước tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua những hành động nhỏ, thiết thực.
Đại diện Sanofi cho biết, dự án thu gom và tái chế nhựa từ vỉ thuốc là một phần trong cam kết thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). Theo ông Didier Martin, Giám đốc Ngành hàng Dược phẩm của Sanofi, các sáng kiến xử lý rác thải nhựa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe còn tương đối mới, song nếu được triển khai đồng bộ và nhân rộng, mô hình này có thể tạo ra tác động tích cực lâu dài đối với môi trường.
Về phía Long Châu, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó Tổng Giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho rằng, với mạng lưới nhà thuốc rộng khắp và đội ngũ dược sĩ thường xuyên tiếp xúc với người dân, Long Châu có điều kiện thuận lợi để lan tỏa thông điệp sống xanh, giảm rác thải nhựa đến cộng đồng. Doanh nghiệp kỳ vọng đồng hành lâu dài cùng Sanofi trong các dự án bảo vệ môi trường gắn với chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Thông qua dự án này, hai đơn vị mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong các chương trình phát triển bền vững, nối tiếp các sáng kiến đã triển khai trước đó trong lĩnh vực quản lý rác thải y tế. Qua đó, từng bước hình thành mô hình hợp tác dài hạn, góp phần xây dựng thói quen sống xanh và môi trường sống an toàn, bền vững hơn cho người dân.