Tập trận chung Nga – Iran tại Biển Caspi là bước đi chiến lược nhằm giữ vững ảnh hưởng khu vực, đồng thời là và một sự "thể hiện thiện chí" giữa cơn sóng ngầm địa chính trị ở Trung Đông.
Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley công bố ngày 22/7, người Singapore tiếp tục sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, với quyền miễn thị thực hoặc cấp thị thực tại sân bay đến 193/227 điểm đến trên toàn cầu.
Ngày 22/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông sẽ gặp các đối tác Trung Quốc tại Stockholm (Thụy Điển) vào tuần tới để đàm phán về vấn đề thuế quan trong bối cảnh thời hạn áp thuế trở lại ở mức cao hơn đang đến gần.
Bị tấn công liên tục tại quê nhà, các nhà sản xuất vũ khí tiên tiến của Ukraine đang tìm đến châu Âu như một bến đỗ an toàn. Động thái này không chỉ giúp Kiev duy trì năng lực sản xuất mà còn mở ra cánh cửa hợp tác chiến lược, chia sẻ công nghệ thời chiến với các đối tác NATO.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 22/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường bền vững (NRES) của Malaysia, nước Chủ tịch ASEAN 2025, cho biết sẽ đăng cai Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về Môi trường lần thứ 36 (ASOEN-36) tại Langkawi, bang Kedah, từ ngày 28 - 31/7, với sự tham gia của các quan chức cấp cao từ 10 quốc gia thành viên để củng cố các chính sách, chiến lược và hợp tác khu vực trong bảo vệ môi trường.
Giữa cái nắng dịu nhẹ của ngày hè tháng Bảy đan xen vài cơn mưa rào bất chợt, trung tâm thủ đô Brussels như bừng lên trong sắc màu lễ hội.
Ngày 22/7, Hy Lạp đã triển khai các biện pháp khẩn cấp để giúp người lao động ứng phó với nhiệt độ lên tới 43 độ C trong đợt nắng nóng kéo dài cả tuần.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 22/7, các luật sư đã đệ đơn kiện lên tất cả các tòa án cấp cao tại Nhật Bản yêu cầu hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử Thượng viện vừa diễn ra trước đó 2 ngày và yêu cầu tổ chức lại bầu cử với lý do chênh lệch về tỷ lệ phiếu bầu quá cao, vi phạm nguyên tắc bình đẳng theo Hiến pháp.
EU đang đẩy mạnh nỗ lực tái vũ trang và tăng cường khả năng "sẵn sàng phòng thủ", nhưng một thách thức ít được chú ý lại đang đe dọa toàn bộ chiến lược này: sự phụ thuộc trầm trọng vào các nguyên liệu thô quan trọng từ bên ngoài. Liệu EU có thể tự chủ nguồn lực để bảo vệ chính mình?
Ngày 22/7, Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) với lý do việc tiếp tục tham gia không còn phục vụ lợi ích quốc gia của nước này.
Một phát hiện chấn động từ Biển Baltic đang mở ra cơ hội lịch sử cho Ba Lan và châu Âu trong hành trình tự chủ năng lượng. Mỏ dầu Wolin East 1 có thể thay đổi cục diện toàn lục địa.
Áp thuế mạnh tay với EU, Mỹ liệu có đang tạo cơ hội cho Trung Quốc thâm nhập sâu hơn vào thị trường châu Âu? Một sai lầm chiến lược có thể làm suy yếu vị thế địa chính trị của Washington.
Chiều 22/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã công bố 6 khu vực ở các tỉnh miền Trung và miền Nam là các vùng thiên tai đặc biệt sau khi xảy ra những trận mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất gây chết người.
Nhật Bản đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt và giá gạo tăng cao, buộc nước này phải tăng cường nhập khẩu. Trong khi đó, một quốc gia Đông Á khác là Hàn Quốc lại đối mặt với vấn đề ngược lại - dư thừa khiến giá gạo giảm xuống mức thấp, thậm chí một số vùng gần như cho không gạo.
Ngay trước vòng đàm phán mới, Ukraine bất ngờ được phương Tây cam kết hàng loạt vũ khí hiện đại. Đây là bước đi chiến lược hay tín hiệu cho một cuộc đối đầu dài hơi với Nga?
Ngày 22/7, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết tại vòng đàm phán trực tiếp thứ ba sắp tới, Nga và Ukraine sẽ tập trung thảo luận dự thảo bản ghi nhớ về giải quyết xung đột mà hai bên đã trao đổi tại vòng hòa đàm trước đó.
Triển vọng về một thỏa thuận thương mại tạm thời giữa Ấn Độ và Mỹ trước thời hạn áp thuế ngày 1/8 đang trở nên mờ nhạt, do các cuộc đàm phán giữa hai bên vẫn bế tắc quanh các vấn đề thuế quan đối với nông sản và sản phẩm sữa - những lĩnh vực nhạy cảm tại Ấn Độ.
Ngày 22/7, giới chức Pakistan cho biết trận lũ quét ở huyện Chilas trước đó 1 ngày đã cuốn trôi nhiều xe chở khách du lịch, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 15 người khác mất tích.
Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 22/7, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã mở rộng đáng kể danh sách đại diện các tổ chức châu Âu, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia châu Âu có liên quan đến chính sách chống Moskva của EU, những người bị cấm nhập cảnh vào Nga. Bộ này cho biết thêm đây là hành động đáp trả các gói trừng phạt thứ 17 và 18 của EU nhằm vào Nga.
Chính phủ Anh cho biết đang cân nhắc các biện pháp bổ sung nhằm vào Israel, sau khi cùng 27 quốc gia ra tuyên bố chung chỉ trích cách thức Tel Aviv triển khai viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza