Hàn Quốc công bố 6 vùng thiên tai đặc biệt do mưa lũ

Chiều 22/7, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã công bố 6 khu vực ở các tỉnh miền Trung và miền Nam là các vùng thiên tai đặc biệt sau khi xảy ra những trận mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất gây chết người.
Chú thích ảnh
Cột điện bị đổ sau những trận mưa lớn tại Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, ngày 20/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo người phát ngôn của tổng thống, ông Kang Yu Jung, 6 khu vực được chỉ định là vùng thiên tai đặc biệt gồm Gapyeong thuộc tỉnh Gyeonggi; Seosan và Yesan thuộc tỉnh Nam Chungcheong; Damyang thuộc tỉnh Nam Jeolla; Sancheong và Hapcheon thuộc tỉnh Nam Gyeongsang.

Việc chỉ định này cho phép 6 khu vực trên được nhận hỗ trợ tài chính từ chính phủ cho công tác khắc phục hậu quả, cung cấp cứu trợ cho các nạn nhân và các phúc lợi khác.

Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ huy động tất cả nguồn lực để hỗ trợ người dân các khu vực bị ảnh hưởng để giúp họ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Ông cũng đã chỉ thị các quan chức chính phủ đẩy nhanh triển khai các hoạt động liên quan.

Chú thích ảnh
Phương tiện bị phá hủy sau những trận mưa lớn tại Gapyeong, Hàn Quốc, ngày 20/7/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Mưa lớn kéo dài từ ngày 16/7 đã gây lũ lụt và sạt lở đất khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 9 người vẫn đang mất tích (tính đến sáng 22/7). Các khu vực phía Nam chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 2.500 người vẫn đang phải sơ tán. Bộ Nội vụ và An toàn cho biết khoảng 3.800 cơ sở, bao gồm nhà ở, cửa hàng và nhà máy, cần được dọn dẹp do ứ đọng nhiều bùn đất sau mưa lũ.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế kỹ thuật số có thể mang lại 25 tỷ euro/năm cho EU

Liên minh châu Âu (EU) đang tìm kiếm các nguồn thu mới cho ngân sách dài hạn, trong đó thuế kỹ thuật số được xem là một trong những nguồn có tiềm năng đáng kể, với khả năng mang lại tới 25,2 tỷ euro (29,6 tỷ USD) mỗi năm.

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Australia thu hồi nhiều mỹ phẩm chứa hạt vi nhựa bị cấm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà bán lẻ lớn tại bang New South Wales (NSW) của Australia đang phải thu hồi nhiều sản phẩm chăm sóc da chứa hạt vi nhựa (microbeads) thuộc diện bị cấm, sau khi cơ quan chức năng phát hiện hơn 10 sản phẩm vi phạm vẫn được bày bán trên thị trường, dù lệnh cấm đã có hiệu lực 4 năm.