Chiều 17/7, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) thông tin trường hợp thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, đã được can thiệp tim bào thai thành công, vừa chào đời khỏe mạnh.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống sản phụ bị tiền sản giật nặng do khối u nang buồng trứng nặng hơn 4 kg, mổ lấy thai thành công bé trai 2,7 kg.
Ngày 7/4, tại Hà Nội, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã tổ chức tập huấn chuyên sâu về phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cho gần 100 bệnh viện tư nhân khu vực phía Bắc.
Ngày 7/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã khai trương Trung tâm Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) đặt tại Bệnh viện Thống Nhất.
Thời gian qua, các phương tiện thông tin đại chúng liên tục thông tin về các trường hợp sử dụng thuốc đông y không rõ nguồn gốc gây ra hậu quả đáng tiếc.
Ngày 2/4, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Sóc Trăng, Khoa Thăm dò Chức năng của bệnh viện đã gắp thành công dị vật là 3 cây tăm tre cho ông M.Q.T. 40 tuổi, ngụ tại thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đến ngày 1/4, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân T.V.D (38 tuổi, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) nuốt dị vật là cây đinh vít dài bằng cây bút bi trong dạ dày đã qua cơn nguy kịch, hết đau, hết nôn ra máu và có thể xuất viện trong tuần tới.
Sáng 31/3, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum Võ Văn Thiện cho biết, bệnh nhân nữ Y Xuân (65 tuổi), người lớn tuổi nhất trong 4 ca bệnh nghi do ngộ độc thực phẩm ở thôn Kon Du (xã Măng Cành, huyện Kon Plông), đã tử vong vào ngày 30/3.
Ông Võ Văn Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, việc cứu chữa cho 4 bệnh nhân trong chùm ca bệnh nghi do ngộ độc ở thôn Kon Du, xã Măng Cành, huyện Kon Plông đang gặp khó khi không có thuốc đặc trị. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đang tập trung mọi nguồn lực để cứu chữa cho người bệnh.
Sáng 28/3, tại thành phố Hải Dương, đại diện lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã công bố quyết định giải thể Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2 đặt tại Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
Chiều 27/3, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông, sản phụ sinh con trên xe ô tô đã được đưa đến bệnh viện an toàn. Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều đã ổn định và được xuất viện về nhà.
Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi N.T.M, 2 tuổi, ở Hà Nội bị dập nát bàn tay do cho tay vào máy xay hoa quả đang hoạt động.
Chiều 19/3, Bác sỹ chuyên khoa II Lê Văn Bé Ba, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp xác nhận, đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy 11 que tăm xỉa răng từ trong ruột non của một bệnh nhân nam 47 tuổi.
Ngày 19/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thảo khoa học về ứng dụng cắt lớp vi tính bằng chụp CT Scanner liệu pháp thấp về tầm soát ung thư phổi để phát hiện sớm và điều trị kịp thời cho những người có nguy cơ bị ung thư phổi góp phần làm tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Ngày 19/3, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết vừa cấp cứu thành công nam thanh niên 22 tuổi bị thủng màng tim, tổn thương cơ tim thất trái, gây tràn máu trong màng tim và màng phổi trái mức độ nhiều do dị vật kim khí văng bắn vào ngực trái.
Sáng 18/3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu bé (9 tháng tuổi, ở Bắc Giang) bị bỏng nước sôi ở vị trí đùi và cẳng chân ngày 9/3 nhưng gia đình chủ quan không cho đến bệnh viện điều trị mà cho cháu đắp thuốc của một bà lang ở gần nhà; sau đó, bé bị sốc nhiễm khuẩn nặng, tình trạng bệnh diễn biến nhanh và bé đã ngừng tuần hoàn và tử vong.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt đề án tổ chức lại các trạm y tế phường, xã; trung tâm y tế quận, huyện và bệnh viện quận trực thuộc Sở Y tế thành phố sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập thành phố Thủ Đức.
Ngày 17/3, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, mới đây các bác sĩ đã phẫu thuật thay khớp háng toàn phần bên phải cho nam bệnh nhân N.N.L., 22 tuổi, trú ở Thanh Oai, Hà Nội, bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi giai đoạn 4.
Chiều 15/3, bác sĩ chuyên khoa II, Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết: Được sự phối hợp của đồng nghiệp từ Bệnh viện tuyến trên, các bác sĩ Khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng lần đầu tiên phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị áp xe thùy dưới phổi phải dạng nặng.
Ngày 11/3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương đã phẫu thuật ghép thận thành công cho bé trai N.M.T (11 tuổi, ở Hà Nội) bị suy thận giai đoạn cuối do hội chứng thận hư kháng thuốc có đột biến gen WT1.
Một bé gái 8 tuổi đã bị một chiếc răng sữa rơi vào phổi khi tự nhổ răng tại nhà mà không hay biết, gây viêm phổi nặng nguy hiểm. Thông tin này được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết ngày 10/3.