Thành công từ sự đổi mới
Trạm biến áp 110kV Cái Răng và đường đây đấu nối (TP Cần Thơ) và Trạm biến áp 110kV Thanh Bình và đường dây đấu nối (tỉnh Đồng Tháp) là 2 công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải ngày càng cao, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng… tại các địa phương.
Đặc biệt, đây là hai công trình EVNSPC đặt mục tiêu hoàn thành trước 30/4/2025, và cũng là công trình đăng kí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV.
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Công trình Trạm biến áp 110kV Cái Răng và đường dây đấu nối (TP. Cần Thơ), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Cả 2 công trình được EVNSPC đặt ra tiến độ cấp bách, khởi công vào quý IV/2024 và phải hoàn thành trước 30/4/2025. Quá trình thi công cũng gặp phải nhiều khó khăn, thách thức như: vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng kéo dài, biến động giá cả vật tư, thiết bị, tỷ giá ngoại tệ, đến áp lực về tiến độ hoàn thành…
Song, với sự chủ động, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong từng dự án của lãnh đạo EVNSPC; cộng với quyết tâm cao của các đơn vị tham gia dự án và sự hỗ trợ tích cực, đồng hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, 2 công trình đã hoàn thành vượt tiến độ, đóng điện đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước, 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC.
Hiệu quả của sự phối hợp giữa các cấp, các ngành
Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển Công trình Trạm biến áp 110kV Thanh Bình và đường dây đấu nối (tỉnh Đồng Tháp), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030
Phát biểu tại Lễ gắn biển 2 công trình, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN, cho biết: Trạm biến áp 110kV Cái Răng và đường dây đấu nối, Trạm biến áp 110kV Thanh Bình và đường dây đấu nối nằm trong 12 công trình, sản phẩm được EVN phê duyệt đầu năm nhằm tạo phong trào thi đua sâu rộng, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Tập đoàn. Đến nay, 12 công trình, sản phẩm đã hoàn thành, trong đó có 2 công trình của EVNSPC.
Đồng chí Nguyễn Văn Khởi – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu tại Lễ gắn biển công trình Trạm 110kV Cái Răng và đường dây đấu nối
“Đảng uỷ EVN rất vui mừng khi EVNSPC chuyển mình thay đổi mạnh mẽ trong những năm gần đây và chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới, không chỉ trong công tác đầu tư xây dựng, mà cả công tác quản lý vận hành, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân trên địa bàn quản lý”, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cho hay.
Đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ khẳng định, việc hoàn thành và đưa vào vận hành Trạm biến áp 110kV Cái Răng và Đường dây đấu nối có ý nghĩa rất đặc biệt trước cũng như sau khi sáp nhập thành phố Cần Thơ. Công trình góp phần tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực Nam Cần Thơ, đặc biệt là khu công nghiệp và khu đô thị Cái Răng; đáp ứng yêu cầu phụ tải ngày càng tăng, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ tại địa phương. Đây cũng là công trình thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm, đồng hành cùng địa phương của ngành Điện.
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ EVN phát biểu tại Lễ gắn biển công trình Trạm 110kV Thanh Bình và đường dây đấu nối, tỉnh Đồng Tháp
Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Khởi, thời gian tới, TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển các khu/cụm công nghiệp, khu đô thị mới, logistics và nông nghiệp công nghệ cao. Điều đó đòi hỏi hệ thống hạ tầng điện phải đi trước một bước. Vì vậy, Cần Thơ mong muốn ngành Điện tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp lưới điện, đồng hành cùng thành phố trong phát triển bền vững. UBND TP. Cần Thơ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa về mặt chủ trương, giải phóng mặt bằng và tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án điện triển khai đúng tiến độ.
Đồng chí Lâm Xuân Tuấn – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc EVNSPC chia sẻ, 2 công trình được Đảng ủy EVN lựa chọn gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2025-2030 là sự ghi nhận đầy ý nghĩa đối với những nỗ lực không ngừng của Đảng ủy, Ban lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động EVNSPC. Đồng thời, cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để EVNSPC tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
Thời gian tới, EVNSPC sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, vận hành Trạm 110kV Cái Răng, Trạm biến áp 110kV Thanh Bình và các công trình điện khác, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả. EVNSPC cũng sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trọng điểm khác đang triển khai, góp phần vào sự phát triển bền vững của các địa phương trên địa bàn quản lý, ông Lâm Xuân Tuấn cho hay.
Đồng chí Lâm Xuân Tuấn – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc EVNSPC phát biểu tại Lễ gắn biển công trình Trạm 110kV Cái Răng và đường dây đấu nối
1. Công trình Trạm biến áp 110kV Cái Răng và Đường dây đấu nối, TP Cần Thơ:
- Tổng mức đầu tư: Gần 110 tỷ đồng.
- Khởi công: Tháng 11/2024.
- Đóng điện: Tháng 4/2025, vượt tiến độ đề ra.
- Ý nghĩa: Đáp ứng nhu cầu phụ tải vùng 1 là vùng trọng điểm phát triển công nghiệp của TP. Cần Thơ; cung cấp điện chủ yếu khu vực Cái Răng và các khu vực lân cận; giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện liên tục cho khu vực.
2. Công trình Trạm biến áp 110kV Thanh Bình và Đường dây đấu nối, tỉnh Đồng Tháp:
- Tổng vốn đầu tư: Hơn 115 tỷ đồng.
- Khởi công: Tháng 10/2024.
- Đóng điện: Tháng 04/2025, vượt tiến độ đề ra.
- Ý nghĩa: Cung cấp điện cho phụ tải khu vực Thanh Bình và san tải cho các trạm 110kV KCN Trần Quốc Toản, trạm 110kV An Long và trạm 10kV Tam Nông; Cải thiện chất lượng điện áp, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; giảm tổn thất điện năng.