Khai trương Trung tâm Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa tại TP Hồ Chí Minh

Ngày 7/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã khai trương Trung tâm Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth) đặt tại Bệnh viện Thống Nhất.

Đây là một trong 34 bệnh viện tuyến trung ương được Bộ Y tế lựa chọn là bệnh viện hạt nhân, thực hiện hội chẩn, khám chữa bệnh từ xa cho các bệnh tuyến dưới trong Đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 – 2025. 

Chú thích ảnh
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định thành lập Trung tâm cho lãnh đạo Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, kể từ khi Đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 triển khai (tháng 6/2020), đến nay cả nước đã có 1.500 điểm cầu kết nối từ các bệnh viện tuyến trung ương đến bệnh viện tỉnh và cả các trạm y tế xã. Sau thời gian triển khai, hoạt động khám chữa bệnh từ xa đã phát huy những hiệu quả nhất định, góp phần đáng kể giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, hạn chế tập trung đông người và nâng cao chất lượng chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới.

Đặc biệt, trong hai đợt dịch COVID-19 tại Đà Nẵng và Hải Dương, việc hội chẩn trực tuyến từ xa đã giúp các chuyên gia đầu ngành không cần có mặt ở tuyến đầu nhưng vẫn hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động điều trị bệnh nhân COVID-19.

Chú thích ảnh
 Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế ,phát biểu tại Lễ khai trương Trung tâm.

Là bệnh viện tuyến cuối, trực thuộc Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất đảm nhiệm chức năng khám, chăm sóc, điều trị cho cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong khu vực phía Nam. Nay Bệnh viện Thống Nhất tiếp tục được lựa chọn là một trong 34 bệnh viện hạt nhân sẽ thực hiện công tác hỗ trợ chuyên môn cho các tuyến dưới. Với đội ngũ chuyên môn tốt, kỹ thuật y học hiện đại, tinh thần phục vụ tận tình chu đáo, trong những năm qua Bệnh viện Thống Nhất đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật y tế hiện đại, phức tạp.

Để hiện thực hóa chỉ đạo triển khai Đề án khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 – 2025 của Bộ Y tế, Bệnh viện Thống Nhất phối hợp cùng Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel (Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội) đưa vào hoạt động Trung tâm Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa. Với công nghệ truyền dẫn hình ảnh hiện đại, hệ thống này là một trong những giải pháp tối ưu không chỉ lưu trữ và bảo mật các thông tin cá nhân của người bệnh mà còn giúp các bác sỹ có thể hội chẩn và đưa ra hướng điều trị ngay trên hệ thống.

Chú thích ảnh
22 bệnh viện tuyến dưới tham gia kết nối với Trung tâm Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa - Bệnh viện Thống Nhất. 

Ngay khi thành lập đã có 22 bệnh viện tuyến dưới đăng ký trở thành vệ tinh để Trung tâm Hội chẩn tư vấn, khám chữa bệnh từ xa -  Bệnh viện Thống Nhất kết nối, hội chẩn trực tuyến. "Tôi đề nghị Ban giám đốc Bệnh viện Thống Nhất thường xuyên tổ chức các buổi hội chẩn, tư vấn trực tuyến để giải quyết các tình huống khó, nâng cao chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới. Các bệnh viện tuyến dưới cũng cần thường xuyên giữ liên lạc với Bệnh viện Thống Nhất và các bệnh viện hạt nhân khác để được hỗ trợ về mặt chuyên môn. Ngoài ra, tôi cũng đề nghị Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel có giải pháp bảo mật thông tin, hồ sơ bệnh án cho người bệnh", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn yêu cầu.

Ngay trong buổi lễ khai trương, Bệnh viện Thống Nhất đã tiến hành hội chẩn một số ca bệnh khó, phức tạp đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre).

Tin, ảnh: Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Mở rộng hệ thống điều trị ung thư hiện đại, gỡ “nút thắt” quá tải

Tình trạng quá tải bệnh nhân ung thư kéo dài tại các bệnh viện tuyến cuối khu vực phía Nam đã và đang trở thành bài toán cần giải quyết cho ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Trước thực trạng bệnh nhân phải mòn mỏi chờ đợi lịch xạ trị hay thiếu hụt nguồn cung thuốc phóng xạ kéo dài, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng ký triển khai các dự án đầu tư trọng điểm nhằm hiện đại hóa hệ thống chẩn đoán, điều trị ung thư trong giai đoạn 2026 - 2030. Mục tiêu mà Thành phố hướng tới là xây dựng mạng lưới chẩn đoán và điều trị ung thư mang tầm khu vực ASEAN.

Ứng dụng Bach Mai Care đã vượt mốc một triệu người dùng và được tích hợp xác thực qua VNeID. Ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nghị quyết 57 và bài toán nhân rộng chuyển đổi số y tế tại Việt Nam

Việc Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng công nghệ để rút ngắn thời gian chờ khám đặt ra câu hỏi lớn: Làm sao để người bệnh trên cả nước được hưởng những tiện ích tương tự? Thực hiện Nghị quyết 57 đòi hỏi chuẩn hóa dịch vụ, liên thông dữ liệu và đánh giá chuyển đổi số bằng hiệu quả thực tế, thay vì số lượng phần mềm được triển khai.