Hơn 200.000 lượt người tham quan Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao

Ngày 9/3, Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2014 đã bế mạc sau 6 ngày diễn ra tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Hội chợ mở đầu cho chuỗi hội chợ trong cả nước vào năm 2014, và đã thu hút trên 200.000 lượt người đến tham quan, mua sắm.


Hội chợ lần này là đại diện cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long nên thu hút đông đảo người tiêu dùng ở các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang. Hội chợ năm nay có 180 doanh nghiệp với 200 gian hàng, trong đó có trên 35 doanh nghiệp lần đầu tiên tham gia.


Ông Trần Ngại - Giám đốc Công ty TNHH gỗ Song Ngọc kinh doanh mỹ nghệ gỗ cao cấp tại tỉnh Lâm Đồng, doanh nghiệp lần đầu tiên tham gia Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, tuy doanh số bán ra không cao nhưng mong muốn của công ty khi tham gia hội chợ là nắm bắt thị hiếu của người tiêu dùng và mở rộng thị trường, kinh doanh phân phối tại An Giang cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

 

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN