Bắt đầu phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai

Trong phiên xét xử đầu tiên ngày 22/8 tại tòa án Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai đã bác bỏ lời khai trước đó về tội nhận hối lộ.


Phản cung cáo buộc nhận hối lộ


Bạc Hy Lai ra tòa với các tội danh nhận hối lộ, tham ô và lạm dụng quyền lực, trong một vụ án được cho là lớn nhất trong nhiều thập kỷ đối với một quan chức cấp cao của Trung Quốc, sau các vụ xử Trần Huy Đồng, cựu Bí thư Thành ủy Bắc Kinh và Trần Lương Vũ, cựu Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Bạc Hy Lai bị cáo buộc tự tay hoặc thông qua gia đình nhận những khoản hối lộ khổng lồ. Ngoài ra, ông này còn phải chịu trách nhiệm chính trong vụ cựu Phó Thị trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân bỏ chạy vào Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, cũng như vụ doanh nhân người Anh Neil Heywood bị sát hại.

Bạc Hy Lai tại phiên tòa ngày 22/8.


Xuất hiện trước vành móng ngựa với khuôn mặt nhẵn nhụi, mái tóc dường như vừa được nhuộm lại và đôi tay không bị còng, Bạc Hy Lai đã phủ nhận lời khai trước đó về việc nhận hối lộ 1 triệu nhân dân tệ từ Đường Tiểu Lâm, một doanh nhân ở thành phố Đại Liên. "Tôi sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm về mặt pháp lý của bản thân, nhưng tôi đã không đủ tỉnh táo để nhận thức đầy đủ về mọi vấn đề. Đầu óc tôi thực sự trống rỗng vào thời điểm đó", Bạc Hy Lai nói.


Ông Bạc cũng phản cung trước cáo buộc nhận hối lộ 21,8 triệu nhân dân tệ từ doanh nhân Từ Minh - một trong những người giàu nhất Trung Quốc, thông qua con trai Bạc Qua Qua. Trong số tài sản này có ngôi biệt thự ở miền bắc nước Pháp, mà theo giới truyền thông Trung Quốc, ngôi biệt thự này được giao quyền quản lý cho doanh nhân người Anh Neil Heywood- người đã bị vợ ông, bà Cốc Khai Lai giết hại.


Việc Bạc Hy Lai từ chối tội danh hối lộ đã đi ngược lại các vụ án xử bà Cốc Khai Lai và cựu Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh Vương Lập Quân. Cả hai đều đã nhận tội trong các phiên tòa xét xử hồi năm ngoái.


Vi phạm nguyên tắc kỷ luật


Ngoài các tội danh nêu trên, cáo trạng tại phiên tòa cho thấy Bạc Hy Lai đã vi phạm các nguyên tắc kỷ luật cá nhân cũng như tổ chức trong ĐCS Trung Quốc, có những quyết định sai lầm trong bổ nhiệm nhân sự dẫn tới hậu quả nghiêm trọng và còn nhiều chứng cứ thể hiện sự liên quan trong các hành vi phạm pháp khác. Vị cựu quan chức này còn có quan hệ bất chính với một số phụ nữ.


Bạc Hy Lai sinh năm 1949, từng làm Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc trước khi được bổ nhiệm làm Bí thư Trùng Khánh vào năm 2007. Tuy nhiên, ông này bị cách chức bí thư thành ủy hồi tháng 3/2012, sau đó bị đình chỉ tư cách ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên BCH trung ương và bị khai trừ khỏi ĐCS Trung Quốc.

Phiên tòa xử Bạc Hy Lai được cập nhật công khai trên trang blog chính thức của tòa án. Người phát ngôn của Tòa án Tế Nam Liu Yanjie cho biết Bạc Hy Lai “rất điềm tĩnh và khỏe mạnh” trong suốt thời gian diễn ra phiên xét xử, và “phiên tòa được tiến hành một cách trật tự”. Truyền hình nhà nước Trung Quốc cũng cho hay Bạc Hy Lai đã không phản đối những bằng chứng được đưa ra trước tòa.


Trước đó, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc cho biết phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai sẽ kéo dài trong 2 ngày và nhiều khả năng phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra vào đầu tháng 9/2013.

 

Công Thuận

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN