Hà Giang chìm trong mưa lũ

Từ chiều tối và đêm 22 đến ngày 24/6/2018, trên địa bàn tỉnh Hà Giang xảy ra mưa lớn kéo dài, cộng với thủy điện đầu nguồn xả lũ nên nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã bị cô lập hoàn toàn.

Có 2 nạn nhân ở xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ bị chết do sập nhà (là bà Giàng Thị Lầu, 43 tuổi và con gái là Lò Thị Và, 4 tuổi), 15 ngôi nhà tại huyện Quản Bạ bị lũ cuốn trôi, nhiều nhà bị ngập và bị hư hỏng.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, 60 ha cây cối hoa màu bị chìm trong biển nước, 2 trường tiểu học và 1 trường mầm non trên địa bàn xã Cán Tỷ thuộc huyện Quản Bạ và phường Ngọc Hà thuộc thành phố Hà Giang đã bị đổ tường rào, hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở gây tắc giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của bà con nhân dân.

Mưa to kéo dài, cộng với các thủy điện đầu nguồn xả lũ nên nước sông Lô dâng cao gây ngập úng.

Nhiều ngôi nhà ở thành phố Hà Giang bị ngập chìm sâu trong biển nước.

Các sỹ tử Hà Giang di chuyển đến phòng trọ để kịp sáng mai dự thi THPT Quốc gia 2018.

Sỹ tử Hà Giang đội mưa lũ đến dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Các phương tiện di chuyển rất khó khăn qua các điểm ngập úng ở thành phố Hà Giang.

Minh Tâm (TTXVN)
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Hà Giang, Lai Châu và Bắc Kạn
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Hà Giang, Lai Châu và Bắc Kạn

Hà Giang, Lai Châu và Bắc Kạn bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Các tỉnh đang khẩn trương khắc phục hậu quả.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN